Với nhiều người, việc phản ánh bức xúc lên chính quyền địa phương là không phải là chuyện dễ vì ngại đụng chạm, sợ khoảng cách chính quyền - người dân, hoặc đôi khi là do khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, việc này rất đơn giản, người dân chỉ cần chờ đến mốc thời gian cố định, sẽ có người lắng nghe họ nói. Mô hình Ngày thứ Sáu nghe dân nói đã kéo dài được 4 năm, trải qua gần 60 lần tổ chức đối thoại sôi nổi.
Trong mỗi buổi thứ Sáu, bà con phản ánh cả về công việc chung của xã cũng như việc riêng của mỗi hộ dân. Ở cấp xã sẽ có nhiều việc "lực bất tòng tâm", do đó, chính nhờ những buổi lắng nghe dân như thế này, chính quyền xã Đông Phước A biết phải làm như thế nào để người dân tin tưởng. Kết quả từ mô hình Ngày thứ Sáu nghe dân nói không chỉ là sự hài lòng và tin tưởng của người dân mà còn được cụ thể hóa bằng những công trình trên địa bàn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!