Tỉnh Vĩnh Long là địa phương tiếp theo ở ĐBSCL phát hiện ổ dịch tả heo Châu Phi. Để ngăn ngừa dịch tả heo Châu Phi lây lan thêm, cán bộ thú y phải kiểm tra từng con. Sau khi phun hóa chất tiêu độc, sát trùng, xe chở heo mới được di chuyển. Nếu heo có dấu hiệu bị mắc tả heo Châu Phi, chúng sẽ được đưa vào những khu chuồng cách ly. Sau khi xét nghiệm, nếu heo bị mắc bệnh, chúng sẽ bị đem đi tiêu huỷ.
Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 ổ dịch tả heo Châu Phi với số lượng heo mắc bệnh là 115 con, đa số là heo rừng. Địa bàn xuất hiện ổ dịch là thành phố Vĩnh Long. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, nguy cơ lây lan bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn đang rất cao vì heo từ rất nhiều tỉnh thành miền Tây, trong đó có Hậu Giang, muốn vận chuyển lên TP. Hồ Chí Minh đều phải đi qua tỉnh Vĩnh Long.
Ngoài việc kiểm soát chặt lượng heo được vận chuyển qua tỉnh, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cũng thường xuyên kiểm tra các cơ sở giết mổ. Lực lượng này cũng tuyên truyền, hướng dẫn các chủ lò mổ cách xử lý khi nghi ngờ đàn heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!