Xuất khẩu hạt giống chính ngạch - Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Lê Phượng - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 09:12 ngày 25/07/2019

VTV.vn - Việt Nam có thế mạnh đa dạng sinh học để phát triển nhiều giống cây trồng. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều đơn vị tập trung vào nghiên cứu phát triển lĩnh vực này.

8,1kg hạt giống dưa hấu đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam đã được xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản, cung cấp giống cho gần 20ha đất canh tác. Nếu không có gì thay đổi, sẽ có thêm 1.500kg hạt giống dưa hấu nữa được xuất khẩu vào năm 2020.

Tiêu chuẩn khắt khe chính là độ thuần trên 99%, không có vi sinh vật lẫn trong hạt giống. Để đảm bảo những tiêu chuẩn này, khâu thụ phấn, lai tạo để hình thành quả dưa giống phải được tập trung cao độ trong từng thao tác. Đây cũng là khó khăn khiến rất ít doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu được hạt giống bằng con đường chính ngạch.

Dòng giống F1 về rau quả đòi hỏi phải áp dụng công nghệ sinh học 4.0 để sản xuất hạt. Theo các chuyên gia nông nghiệp, đây đang là rào cản đối với các lợi thế của Việt Nam như: có nguồn đa dạng sinh học, phong phú về nguồn gen bản địa, hạt giống ưu thế nhiệt đới và bán nhiệt đới rất tiềm năng.

Có một thực tế là khoảng 80 - 90% hạt giống dưa hấu tại Việt Nam phụ thuộc vào nhập khẩu. Chính vì thế, cột mốc xuất khẩu hạt giống chính ngạch sang thị trường vô cùng khắt khe như Nhật Bản sẽ là tiền đề để nhân rộng sản xuất, cung ứng giống cho thị trường trong nước cũng như các thị trường khác.


Việt Nam xuất khẩu chính ngạch hạt giống sang Nhật Bản Việt Nam xuất khẩu chính ngạch hạt giống sang Nhật Bản

VTV.vn - Sau 2 năm thử nghiệm, Việt Nam đã xuất khẩu hạt giống sang Nhật Bản bằng đường chính ngạch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.