Ánh sáng xanh: Phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân mắc chứng đau thần kinh mãn tính

VTV8, icon
11:06 ngày 16/11/2018

VTV.vn - Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, ánh sáng xanh có khả năng làm giảm các cơn đau thần kinh.

(Ảnh minh họa: University Health News)

Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do các nhà khoa học thuộc trường Đại học Milan phối hợp với Viện Công nghệ Quốc gia Italy tại Genova thực hiện. Phát hiện này có thể sẽ mở ra một phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân mắc các chứng bệnh đau thần kinh mãn tính.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một chùm ánh sáng xanh để chiếu lên cơ thể chuột thí nghiệm. Những tia sáng xanh này sẽ kích hoạt một loại protein được đặt tên là BLINK2. Protein BLINK2 có khả năng ức chế hoạt động thần kinh trong não bộ của các loài động vật có vú, khiến chúng mất đi cảm giác bị đau. Theo kết quả nghiên cứu, việc chiếu chùm ánh sáng xanh lên cơ thể vật thí nghiệm trong vòng 1 phút sẽ có tác dụng giảm đau trong 30 phút.

Ánh sáng màn hình màu xanh tăng nguy cơ ung thư Ánh sáng màn hình màu xanh tăng nguy cơ ung thư

VTV.vn - Ánh sáng màn hình màu xanh từ các thiết bị thông minh có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú và tuyến tiền liệt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục