Hiệp hội quốc tế về AIDS lạc quan về triển vọng chữa khỏi căn bệnh thế kỷ

Nguyễn Mai, icon
06:00 ngày 06/03/2019

VTV.vn - Ngày 5/3, Hiệp hội quốc tế về AIDS (IAS) đã bày tỏ lạc quan về triển vọng chữa khỏi căn bệnh thế kỷ này trong tương lai.

Các nhà khoa học cho biết phương pháp mới điều trị HIV/AIDS đang cho kết quả hết sức khả quan

Tin vui này hoàn toàn có cơ sở sau khi một bệnh nhân người Anh trở thành trường hợp thứ hai loại bỏ được virus HIV ra khỏi cơ thể.

Trong tuyên bố của mình, IAS đánh giá việc bệnh nhân người Anh trên loại bỏ được HIV trong cơ thể sau gần 3 năm từ khi được ghép tế bào gốc tủy kháng virus HIV và hơn 18 tháng sau khi ngưng điều trị thuốc kháng virus HIV là "bằng chứng cho thấy HIV có thể chữa khỏi".

Trong khi đó, Chủ tịch IAS Anton Pozniak nhấn mạnh: hy vọng thành quả trên sẽ giúp các chuyên gia y tế xây dựng một chiến lược an toàn, dễ dàng và ít tốn kém nhằm đạt được những kết quả sử dụng công nghệ gen hay các kỹ thuật liên quan tới kháng thể.

Trước đó, Tạp chí Nature đã đăng một báo cáo, trong đó cho biết: các xét nghiệm đối với bệnh nhân sống tại London này ở thời điểm 3 năm sau khi được cấy ghép tế bào gốc tủy xương từ một người hiến tặng có đột biến gien hiếm gặp kháng virus HIV và hơn 18 tháng sau khi anh ngừng sử dụng thuốc kháng virus HIV đã không tìm thấy các dấu tích nhiễm HIV trước đó.

Giáo sư chuyên nghiên cứu HIV/AIDS Ravindra Gupta - trưởng nhóm điều trị cho bệnh nhân này, cho biết thêm: bệnh nhân đã "được chữa khỏi theo trị liệu chức năng" và "đang trong quá trình thuyên giảm bệnh". Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ: "vẫn còn quá sớm để nói rằng anh ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh".

Theo Giáo sư Gupta, bệnh nhân đã phát hiện nhiễm HIV từ năm 2003, và đến năm 2012 anh tiếp tục bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu Hodgkin's Lymphoma. Năm 2016, khi căn bệnh ung thư trở nên nghiêm trọng, các bác sĩ đã quyết định tiến hành cấy ghép tủy xương cho anh. Người hiến tặng tủy xương không phải họ hàng của bệnh nhân và chứa đột biến gen "CCR5 delta 32" có khả năng kháng HIV.

Đại dịch HIV/AIDS đã cướp đi sinh mạng của 35 triệu người trên toàn thế giới sau khi bùng phát trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Các nghiên cứu khoa học đối với virus phức tạp này trong những năm gần đây mới đang ở mức phát triển được loại thuốc kìm hãm sự phát triển của HIV trong cơ thể hầu hết các bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục