Mỹ tiêm vaccine "siêu tốc độ": 92 triệu liều trong 3 tháng

Nhật Anh, icon
05:08 ngày 09/03/2021

VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hơn 92 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân Mỹ, cho thấy tốc độ triển khai vaccine ở Mỹ nhanh chóng ra sao.

Hình minh họa: ABC News

Theo New York Times, Mỹ bắt đầu khởi động tiêm vaccine cho toàn dân vào ngày 14/12/2020. Sau chưa đầy 3 tháng, đã có 92 triệu liều vaccine được tiêm cho dân Mỹ. Trong đó, khoảng 60 triệu người được tiêm ít nhất 1 liều, và khoảng 32 triệu người được tiêm đầy đủ 2 liều.

Nếu Mỹ duy trì tốc độ tiêm chủng hiện nay, khoảng 1/2 dân số nước này sẽ được tiêm ít nhất 1 liều vào cuối tháng 5, và hầu hết toàn dân sẽ là vào đầu tháng 9, với điều kiện nguồn cung ổn định và có vaccine cho trẻ em.

Hiện Mỹ đã phê duyệt 3 loại vaccine khẩn cấp của Moderna, Pfizer/BioNTech (2 liều tiêm), và Johnson & Johnson (1 liều tiêm).

Nước Mỹ bắt đầu chương trình tiêm chủng sau khi chứng kiến hơn 500.000 người chết vì đại dịch. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cam kết sẽ hoàn thành 100 triệu mũi tiêm trong 100 ngày đầu tiên tại vị.

Cho đến nay, chính phủ Mỹ đã phân phối khoảng 116,4 triệu liều cho tất cả các bang, vùng lãnh thổ và cơ quan liên bang của nước này. Ước tính phải 70-90% dân số được tiêm chủng mới đạt được miễn dịch cộng đồng ở Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục