Người thu nhập thấp có nguy cơ mắc tiểu đường cao

Ban Thời sự, icon
06:32 ngày 22/09/2016

VTV.vn - Các chuyên gia y tế Singapore mới công bố nghiên cứu cho thấy, những người có thu nhập thấp tại nước này đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường do béo phì.

Điều tra y tế quốc gia Singapore trong năm 2010 cho thấy, các hộ gia đình có thu nhập thấp (dưới 2.000 SGD/tháng) có tỷ lệ bị béo phì cao nhất. Do thu nhập hạn chế nên họ khó có điều kiện lựa chọn các thực phẩm lành mạnh, có lợi cho sức khỏe.

Ngoài ra, hiện nay các hộ gia đình có thu nhập thấp nhận thực phẩm từ các tổ chức phúc lợi xã hội, hầu hết là mì ăn liền và sản phẩm đóng hộp. Những thực phẩm này có hàm lượng muối và chất béo cao, dẫn đến nguy cơ béo phì.

10 cách phòng tránh tiền tiểu đường bạn nên biết 10 cách phòng tránh tiền tiểu đường bạn nên biết Các loại quả tốt cho người mắc bệnh tiểu đường Các loại quả tốt cho người mắc bệnh tiểu đường Insulin dạng viên – Tiến bộ mới trong điều trị bệnh tiểu đường Insulin dạng viên – Tiến bộ mới trong điều trị bệnh tiểu đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục