Liệu pháp mới và đặc biệt tại Bolivia đã không chỉ giúp các bệnh nhân cải thiện tình trạng bệnh mà còn giúp họ nâng cao sức khỏe tinh thần.
Tại Thủ đô La Paz, các bệnh nhân mắc bệnh Parkinson và một số chứng bệnh về vận động đang được điều trị bằng liệu pháp nhảy Tango. Trước khi bước vào các bài nhảy, các bệnh nhân cao tuổi trong lớp học sẽ được bác sĩ hướng dẫn những động tác vận động cơ bản, sau đó là các bước nhảy đặc trưng của điệu Tango. Theo các bác sĩ điều trị, nhảy Tango có thể giúp bệnh nhân Parkinson cải thiện khả năng giữ thăng bằng và chức năng vận động.
‘ Việc vận động bằng các bài nhảy Tango đem lại hiệu quả tốt đối với bệnh nhân bị bệnh Parkinsom. (Ảnh: VTV Online)
Bác sĩ Federico Fortun cho hay: “Nhảy Tango có rất nhiều lợi ích, không chỉ đối với các bệnh nhân mắc bệnh Parkinson. Có những bệnh nhân mắc nhiều khuyết tật vận động khác đã có những cải thiện rõ rệt nhờ nhảy Tango”.
Những yêu cầu về việc kiểm soát các bước nhảy nhanh và phức tạp của điệu Tango đã có tác dụng tốt với khả năng phục hồi chức năng của bệnh nhân Parkinson. Bên cạnh đó, những lớp học nhảy còn giúp bệnh nhân, đặc biệt là người cao tuổi, được giao tiếp nhiều hơn với bạn bè, từ đó giúp họ cải thiện tinh thần và sức khỏe.
Khi nói về những lợi ích từ việc nhảy Tango, ông Jorge Escobar, bệnh nhân Parkinson cho biết: "Bình thường tay tôi luôn bị run và bạn nhảy của tôi cũng vậy. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu nhảy, chúng tôi quên hết mọi thứ khác”.
Bà Martha Catoira, bệnh nhân Parkinson chia sẻ: “Liệu pháp nhảy Tango giúp tôi ngăn chặn chứng bệnh Parkinson trong những khoảng thời gian khó khăn nhất, đó là khi cơ thể thiếu chất dopamine. Với tôi, liệu pháp này rất hữu ích”.
Không chỉ đóng vai trò là một liệu pháp chữa bệnh mới, nhảy Tango giờ đây còn trở thành hoạt động ưa thích của nhiều bệnh nhân Parkinson ở Bolivia. Các bệnh nhân Parkinson còn tham gia biểu diễn nhảy Tango trên các sân khấu và nhận được sự cỗ vũ nhiệt tình của các khán giả.
Mời quý vị và các bạn theo dõi Video chi tiết:
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhân thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.