Ngoài huyết lình, trên một số diễn đàn sức khỏe, nhiều quý bà truyền nhau "bí kíp" cải thiện "bản lĩnh đàn ông" từ cao hổ đực. Ngươi ta tin vào sức mạnh của hổ nên cao của nó khi uống chắc chắn sẽ có tác dụng.
Chị Lê Thanh Tâm (Phố Vọng, Hà Nội) cho hay, chị đã nghe nói nhiều về bài thuốc tăng cường sinh lý từ cao hổ đực. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chị, giá cao hổ đực khá đắt, dao động từ 30 - 50 triệu đồng/lạng (tùy loại).
"Có mấy người bạn của mình cũng mua cao hổ đực về ngâm rượu tẩm bổ. Mình đã tận mắt chứng kiến 1 miếng bé xíu mà có giá đến 30 triệu đồng. Chẳng biết thực hư công dụng đến đâu nhưng bạn mình còn nhờ mua hàng xách tay", chị Tâm nói.
Cao hổ được nhiều quý bà săn lùng để cải thiện sức khỏe cho đức ông chồng. Ảnh: Internet
Không chỉ riêng chị Tâm tò mò về loại "thần dược" tăng cường sức khỏe sinh lý này mà rất nhiều người còn lập hội chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, trang thảo dược T.L. quảng cáo cao hổ bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe, đặc biệt cải thiện "bản lĩnh đàn ông". Theo đó, cao hổ chứa collagen mỡ, canxium photphat, canxium bonnat. Trong đó, collagen chứa hoạt chất chính, gelatin có chứa 17 loại amino axit rất tốt cho sức khỏe.
Tuy nhiên, cũng theo tìm hiểu của PV, để phân biệt cao hổ thật và giả đã khó thì làm sao có thể biết đâu là cao hổ đực, đâu là cao hổ cái. Vì những lời đồn thổi mà mặt hàng này trở nên đắt đỏ và lúc nào cũng được tiếp thị là khan hiếm.
Bà Lê Nụ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi từng nhờ người quen mua hộ cao hổ đực ở Thái Lan về ngâm rượu uống. Thế nhưng, uống được hơn 3 tháng mà tôi chẳng thấy tác dụng gì. Không những thế, tôi thấy cao hổ uống như thuốc Nam cô lại chứ không có vị tanh tanh đặc trưng của các loại cao động vật. Giờ tôi đã bỏ không uống nữa vì sợ rằng mua phải cao rởm".
Trước xu hướng quý bà săn lùng cao hổ đực về bồi bổ sức khỏe, PV đã có cuộc trao đổi với lương y đa khoa Dương Văn Phong (Hội Đông y Thanh Trì, Hà Nội) để có lời giải: Liệu cao hổ đực có phải là "thần dược" cho phái mạnh?
Lương y Phong cho rằng không có chuyện uống cao hổ đực thì chuyện vợ chồng sẽ tốt hơn, nhất là đối với chị em ở tuổi mãn kinh. Trên thực tế, có nhiều người uống cao hổ để cải thiện tình trạng sức khỏe, chữa bệnh xương khớp.
Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng chung là làm cho khí huyết lưu thông tốt hơn, giúp ăn uống ngon miệng hơn. Còn chuyện xem cao hổ như là "thần dược phòng the" là do đồn thổi mà thôi.
Cũng theo vị lương y này, khi có bệnh, người bệnh nên xin lời khuyên của bác sĩ và tìm hiểu những phương pháp chữa bệnh hiện đại, hiệu quả, ít tốn kém mà lại không gây tổn hại tới thiên nhiên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân (58 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống nhiều năm.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.
VTV.vn - Ngày 27/3, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức "Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền sang người năm 2024".
VTV.vn - An Trí là hoạt huyết dưỡng não dạng gói dung dịch thuộc Công ty TNHH TM Y Phúc – mang khát vọng sức khỏe trí não đến hàng triệu gia đình Việt!
VTV.vn - Bé trai 4 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) điều trị với 2 bên má loét trợt, nề đỏ, chảy dịch do tự chữa viêm da tại nhà.
VTV.vn - Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn, đã di căn sang gan và phổi, người bệnh N.T.V. (60 tuổi) đã đáp ứng điều trị rất tốt và xuất viện sau 2 lộ trình điều trị đầu tiên.