TV& VIDEO

"Hello Vietnam" - MV mở màn cho "Tết nghĩa là hy vọng"

Vũ Phạm-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 22:45 GMT+7

VTV.vn - "Tết nghĩa là hy vọng" – chương trình đón giao thừa thường niên có tính nghệ thuật cao do Ban thanh thiếu niên (VTV6) sản xuất sẽ được mở màn bằng MV "Hello Vietnam".

Được ra đời năm 2005, "Hello Vietnam" nguyên là một bài hát tiếng Pháp với tiêu đề "Bonjour Vietnam" do Marc Lavoine sáng tác và được biểu diễn lần đầu tiên bởi ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông như một thông điệp về tình yêu đối với quê hương Việt Nam của những người con xa xứ.  Được lựa chọn làm ca khúc MV mở đầu cho chương trình giao lưu nghệ thuật "Tết nghĩa là hy vọng" được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam ngay sau chương trình Táo quân vào tối 30 Tết Kỷ Hợi, ‘Hello Vietnam" hứa hẹn mang lại cho khán giả những cảm xúc mới mẻ, ấn tượng bởi phong cách dàn dựng và phối khí hoàn toàn mới mẻ.. Trò chuyện với nhà báo Phan Long – Phó Trưởng Ban Thanh thiếu niên, Tổng đạo diễn chương trình "Tết nghĩa là hy vọng" và ca sĩ Phạm Thu Hà (Hà Phạm), người sẽ thể hiện "Hello Vietnam", phóng viên (PV) đã được bật mí một số chi tiết thú vị xung quanh MV này.

Hello Vietnam - MV mở màn cho Tết nghĩa là hy vọng - Ảnh 1.

PV: Xin chào đạo diễn Phan Long và ca sĩ Hà Phạm! Xin hỏi đạo diễn Phan Long, anh có thể cho biết chủ đề của "Tết nghĩa là hy vọng" năm nay là gì?  Vì sao ekip lựa chọn "Hello Vietnam" cho tiết mục mở màn của chương trình? Anh có thể chia sẻ  với khán giả về ý tưởng dàn dựng MV mở đầu của ‘Tết nghĩa là hy vọng" được không?

Đạo diễn Phan Long: "Tết nghĩa là hy vọng" - Bản thân tên chương trình đã nói lên chủ đề xuyên suốt cho cả chương trình qua các năm. Năm nay, chúng tôi chọn từ khoá "Tự hào" để làm tiêu chí thực hiện kịch bản cho chương trình. "Hello Vietnam" là một ca khúc hay nhẹ nhàng và  đáp ứng tốt cho từ khoá mà chúng tôi lựa chọn. Năm nay, chúng tôi vẫn chọn thực hiện bài hát mở của chương trình thông qua hình thức MV và được quay ngoại cảnh ở nhiều địa điểm nổi tiếng của Việt Nam cùng với bản phối âm nhạc giao hưởng hào hùng nhưng vẫn đủ sâu lắng.

Hello Vietnam - MV mở màn cho Tết nghĩa là hy vọng - Ảnh 2.

Dàn nhạc giao hưởng với những cảnh quay đầu tiên của MV "Hello Vietnam"

PV: Sự khác biệt giữa bản phối gốc và bản phối mới của "Hello Vietnam" trong Tết nghĩa là hy vọng"? Âm hưởng của Tết thể hiện trong bản phối mới này ra sao?

Đạo diễn Phan Long: Điểm khác biệt ở đây chính là sự phối hợp chất liệu âm nhạc giao hưởng và âm nhạc dân tộc vào bản phối mới. Nhạc sỹ Thanh Phương, giám đốc âm nhạc của chương trình đã rất giỏi khi sử dụng chất liệu chính là giao hưởng làm chủ đạo cho âm nhạc của bài hát này. Nhưng Thanh Phương cũng rất khéo léo khi đưa cả chất liệu âm nhạc dân tộc rất đặc trưng của Việt Nam vào trong bản phối khiến cho bài hát trở nên thực sự khác biệt và hấp dẫn hơn rất nhiều. Nổi bật nhất của sự kết hợp với dàn nhạc dân tộc đó là nhạc sỹ đã sử dụng âm thanh của cây sáo mèo và đàn tranh cùng với dàn trống hội vô cùng đặc sắc. Âm hưởng Tết lại được hiện ra rõ nét khi nhạc sỹ sử dụng mashup các bài hát đặc trưng về mùa xuân vào trong bản phối.

Hello Vietnam - MV mở màn cho Tết nghĩa là hy vọng - Ảnh 3.

Đạo diễn Phan Long và ekip quay phim, kỹ thuật tác nghiệp tại Ninh Bình

PV: Một bản phối mới dành cho một ca khúc quen thuộc đã nằm lòng trong tâm trí khán giả bởi giai điệu và ca từ, việc lựa chọn ca sĩ thể hiện cũng đòi hỏi phải có sự cân nhắc kỹ càng. Xin hỏi ca sĩ Hà Phạm, đây là lần thứ mấy chị tham gia "Tết nghĩa là hy vọng"? Cảm xúc khi được mời là ca sĩ thể hiện tiết mục MV mở màn cho "Tết nghĩa là hy vọng"?

Ca sĩ Hà Phạm: Đây là lần thứ mấy Hà cũng không còn nhớ nữa, hầu như mỗi dịp xuân về, Hà luôn được là ca sĩ khách mời cùng các anh chị em nghệ sĩ khác đồng hành cùng Tết nghĩa là hy vọng. Cảm xúc năm nào cũng vậy - rất tự hào và hạnh phúc khi được góp mặt trong chương trình đặc biệt ý nghĩa này của VTV ở thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Năm nay được hát một ca khúc đặc biệt Xin Chào Việt Nam mở màn cho chương trình, Hà rất vui. Hà đã từng hát ca khúc này phiên bản tiếng Anh rất nhiều lần trong các hội nghị quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Năm nay, Hà lần đầu tiên được hát phiên bản tiếng Việt vào đúng  dịp Tết nguyên đán của dân tộc, Hà hát phiên bản tiếng Việt. Hà thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được VTV mời hát ca khúc này trong một ngày ý nghĩa của quê hương, của dân tộc.

PV: Ca sĩ Hà Phạm có gặp áp lực gì không khi bản phối "Hello Vietnam" gốc đã lan tỏa và neo đậu trong tim của nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế? Chị vượt qua bằng cách nào?

Ca sĩ Hà Phạm: Thật ra đây là một ca khúc rất nổi tiếng với tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Anh. Ngay chính cá nhân Hà cũng rất thích cách hát rất tự nhiên, rất "đời" như chính con người Việt Nam chân thành và mộc mạc vậy. Bài hát vốn dành cho các giọng hát chuyên hát dòng nhạc nhẹ. Và nay nhạc sĩ Trần Thanh Phương phối mới với phong cách bán cổ điển cùng dàn nhạc và hợp xướng hoành tráng, với một quãng giọng cao hơn. Đó thật sự là một thách thức rất lớn với Hà. Làm sao để hát đi vào tim mỗi người Việt Nam? Và cuối cùng sau khi nghe bản phối và nghiên cứu kỹ, Hà chỉ nghĩ rất đơn giản " dòng nhạc nào cũng cần nghệ sĩ có cảm xúc và tình yêu với tác phẩm mình chọn, dù là nhạc cổ điển có thể khó tiếp cận với khán giả, nhất là với ca khúc đã nổi tiếng nhưng không gì là không thể nếu ta cùng chung một tình yêu thiết tha với tác phẩm ấy và với quê hương Việt Nam". Vậy là Hà đã vượt qua được rào cản với rất nhiều " lăn tăn" khi nhận bài ban đầu.

Hello Vietnam - MV mở màn cho Tết nghĩa là hy vọng - Ảnh 4.

Ca sĩ Hà Phạm với những cảnh quay ấn tượng trong MV "Hello Vietnam"

PV: Lịch ghi hình cho MV trải dài từ Bắc đến Nam với 4 điểm Phanxipang, Ninh Bình, Lý Sơn và TP. Hồ Chí Minh. Êkip có thể chia sẻ điều gì với khán giả của "Tết nghĩa là hy vọng" về những địa điểm đã được lựa chọn để quay MV "Hello Vietnam"?

Đạo diễn Phan Long: Ngay từ đầu khi chuẩn bị thực hiện MV này chúng tôi đã chọn địa điểm theo tiêu chí là những địa điểm mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng ai cũng cảm thấy rất tự hào. Việt Nam có quá nhiều địa điểm đẹp đẽ đáng tự hào như thế và chúng tôi chỉ có thể chọn được trong số đó những địa điểm phù hợp nhất với bài hát, những địa điểm mà bất kì ai cũng muốn đặt chân tới.

Ca sĩ Hà Phạm: Hà đã quay rất nhiều MV trước MV này từ nam ra bắc và cả ở nước ngoài.Đi khắp nơi rồi mới thấy không đâu đẹp bằng quê hương mình. Mỗi vùng miền có nét đẹp riêng, đặc trưng riêng và tự hào riêng. Hà ấn tượng nhất những cảnh quay tại Ninh Bình. Đó là một nơi rất linh thiêng với Hà và cảnh đẹp cũng thật là phong thuỷ hữu tình.

PV: Ekip có thể chia sẻ đã chuẩn bị quay MV trong bao lâu, dự kiến sẽ ghi hình và công tác dựng hậu kỳ trong bao lâu? Thông điệp ekip muốn truyền tải tới khán giả trong MV mở đầu của "Tết nghĩa là hy vọng" là gì?

Đạo diễn Phan Long: Chúng tôi đã tung tới 4 đạo diễn vào với MV và tính tới thời điểm này đã quay tới 2 tháng, hiện chúng tôi đang quay tại địa điểm cuối cùng ở TP.HCM. Công tác hậu kì chắc chắn cũng không thể nhanh được với khối lượng hình quay ở nhiều địa điểm với nhiều máy quay sẽ vô cùng nhiều, chúng tôi sẽ đưa vào hậu kì ngay khi cảnh quay cuối cùng được hoàn thành và chắc chắn sẽ ra mắt khán giả đúng đêm giao thừa.

Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến khán giả cả nước với MV mở đầu "Tết nghĩa là hy vọng" là mỗi vùng đất, mỗi con người, mỗi âm thanh, mỗi giai điệu của quê hương là sự tự hào, thực sự tự hào của chúng ta.

PV: Cảm ơn đạo diễn Phan Long và ca sĩ Hà Phạm đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Xin chúc anh chị và ekip chương trình "Tết nghĩa là hy vọng" sức khỏe và thành công!

Tết Nghĩa Là Hy Vọng được phát sóng lúc 22h30 ngày 04/02/2019 (tức 30 Tết) trên VTV. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI