TV& VIDEO

Thế hệ số trực tiếp 18h30 (11/6): Ngã rẽ khác Đại học

Vũ Phạm-Thứ ba, ngày 11/06/2019 16:30 GMT+7

VTV.vn - Đại học là một con đường dẫn đến tương lai nhưng có những ngã rẽ khác Đại học.

Theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM đối với 200.000 sinh viên từ năm 2010 - 2016 có khoảng 80% sau khi tốt nghiệp là tìm được việc làm. 20% còn lại tìm việc rất khó khăn hoặc không tìm được việc, phải làm trái ngành hoặc làm những công việc thấp hơn trình độ đào tạo như chạy bàn, chạy xe ôm công nghệ cao...

Thế hệ số trực tiếp 18h30 (11/6): Ngã rẽ khác Đại học - Ảnh 1.

Trong khi đó, theo số liệu của Bộ LĐTB&XH, tính đến thời điểm cuối năm 2017 cho đến đầu năm 2018, số học viên học nghề - một ngã rã khác Đại học đã lên tới 2 triệu học viên. Riêng trong năm 2018, tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp trường nghề có việc làm ngay sau khi ra trường đạt tới 85%. Những trường có uy tín về chất lượng đào tạo nghề, có quan hệ tốt với các doanh nghiệp có tỷ lệ học viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay 100% có thể kể đến như Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Trường Cao đẳng Nghề số 1, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II...

Thế hệ số trực tiếp 18h30 (11/6): Ngã rẽ khác Đại học - Ảnh 2.

Như vậy có thể thấy, Đại học trong nước hay nước ngoài không phải là con đường duy nhất dẫn đến tương lai. Bằng cấp chỉ là tấm vé dẫn bạn đến trước cánh cổng tương lai còn mở cổng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào chính mỗi người. Hiện có khá nhiều bạn trẻ và gia đình chủ động chọn lựa những ngã rẽ khác không phải Đại học chứ không phải lựa chọn trường nghề khi cực chẳng đã vì không có sự lựa chọn nào khác. Thậm chí ở Việt Nam đã xuất hiện mô hình giáo dục 9+, theo đó học sinh vừa tốt nghiệp THCS là có thể học lên Cao đẳng hoặc Đại học. Hiện trên thế giới, học sinh học hết lớp 9 có hai hướng rẽ. Hướng thứ nhất, học sinh tiếp tục học THPT sau đó lên ĐH và gia nhập thị trường lao động. Hướng thứ hai, học sinh gia nhập thị trường lao động sớm hơn, đó là ngay sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh sẽ lựa chọn đi học nghề và chỉ 18- 20 tuổi là có thể đi làm. 

Thế hệ số trực tiếp 18h30 (11/6): Ngã rẽ khác Đại học - Ảnh 3.

Vậy những ngành nghề nào đang hot, thị trường đang có nhu cầu cao mà không cần phải đào tạo qua Đại học? Làm thế nào để có thể chủ động lựa chọn những ngã rẽ khác không phải Đại học mà vẫn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống? Theo dõi bản tin Thế hệ số trực tiếp 18h30 hôm nay (11/6) trên VTV6 và cùng trò chuyện với khách mời Trần Đức Anh - Giám đốc học viện Monster Lab chuyên đào tạo về thiết kế đồ họa - để có câu trả lời và sự lựa chọn đúng đắn trước những ngã rẽ khác của cuộc đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI