TV& VIDEO

THTT Đại lộ di sản - Nơi hội tụ của những sự khác biệt (20h10 ngày 12/5, VTV1)

Vũ Phạm-Chủ nhật, ngày 12/05/2019 09:00 GMT+7

VTV.vn - Vào lúc 20h10 hôm nay (12/5) tại chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam), chương trình "Đại lộ di sản" sẽ diễn ra và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chuaf Tam Chúc, nơi diễn ra chương trình Đại lộ di sản nằm ở thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam. Mảnh đất này được mệnh danh là "vịnh Hạ Long trên cạn" với địa thế "tiền lục nhạc, hậu thất tinh", tức là lưng tựa vào dãy núi Thất tinh còn mặt trước hướng ra 6 quả núi nhỏ tựa như 6 quả chuông nhô lên giữa lòng hồ rộng lớn. 

Tham gia biểu diễn trong chương trình Đại lộ di sản có 8 đoàn nghệ thuật đến từ 8 nước châu Á cùng 300 tăng ni, 120 diễn viên của Việt Nam. Đây là sân khấu nghệ thuật có bối cảnh lớn nhất trong các kỳ Vesak và là cơ hội lớn để quảng bá các di sản văn hoá nghệ thuật của Việt Nam đồng thời giao lưu kết nối với những di sản của các nước chịu ảnh hưởng của Phật giáo trên thế giới. Chương trình Đại lộ di sản được tổ chức đúng vào ngày khai mạc Đại lễ Vesak quốc tế 2019 tại chùa Tam Chúc với hàng ngàn đại biểu đến từ hàng trăm nước tham dự nên sự cộng hưởng sẽ rất cao.

THTT Đại lộ di sản - Nơi hội tụ của những sự khác biệt (20h10 ngày 12/5, VTV1) - Ảnh 1.

Toàn cảnh chùa Tam Chúc - Nơi sẽ diễn ra chương trình Đại lộ di sản tối nay (12/5)

Để chuẩn bị cho chương trình Đại lộ di sản, ê kíp sản xuất của Ban Thanh thiếu niên đã mất gần một năm từ khâu lên ý tưởng, khảo sát, gặp gỡ chuyên gia, cố vấn lên kịch bản, sản xuất linh kiện và các công tác tiền kỳ khác. Thách thức đặt ra khi thực hiện Đại lộ di sản không hề nhỏ đối với một chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế nằm trong khuôn khổ một hoạt động quốc tế lớn về tôn giáo diễn ra tại Việt Nam. 

THTT Đại lộ di sản - Nơi hội tụ của những sự khác biệt (20h10 ngày 12/5, VTV1) - Ảnh 2.
THTT Đại lộ di sản - Nơi hội tụ của những sự khác biệt (20h10 ngày 12/5, VTV1) - Ảnh 3.

Sân khấu trước giờ tổng duyệt chương trình vào tối qua (11/5)

Thách thức lớn nhất là làm thế nào để có một sân khấu linh hoạt đáp ứng việc biểu diễn đa dạng các di sản nghệ thuật của nhiều nước trên thế giới vừa đảm bảo sự riêng biệt vừa đảm bảo tính chất giao lưu, rộng mở và chuyên nghiệp của chương trình. Việc lựa chọn các tiết mục nghệ thuật của các nước trong khu vực châu Á chịu ảnh hương chung của Đạo Phật và sắp xếp các di sản trong cùng một chương trình nghệ thuật thể hiện theo chủ đề chung và các phần khác nhau của kịch bản cũng là một thách thức không hề nhỏ.

THTT Đại lộ di sản - Nơi hội tụ của những sự khác biệt (20h10 ngày 12/5, VTV1) - Ảnh 4.
THTT Đại lộ di sản - Nơi hội tụ của những sự khác biệt (20h10 ngày 12/5, VTV1) - Ảnh 5.

Múa "Lục cúng hoa đăng" của Việt Nam

Chương trình gồm 2 phần: Phần I mang tên "Việt Nam - Đất Phật ngàn năm" nói về quá trình Phật giáo được du nhập vào Việt Nam, lưu truyền và kết hợp với văn hóa bản địa, tạo ra nét riêng vừa dân dã, vừa hàn lâm. Trong phần này, khán giả sẽ được xem những phóng sự tài liệu nghệ thuật về di sản tín ngưỡng Việt Nam và thưởng thức những màn trình diễn được dàn dựng công phu, hoành tráng như Việt Nam Phật giáo rạng ngời, Phật trong cõi nhân gian, Múa Trống Thượng Đường/Khai giác… với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng & hàng trăm diễn viên múa chuyên nghiệp. Điểm nhấn trong phần này là khán giả sẽ được xem một màn trình diễn với sự tham gia của 300 người xếp thành hình chữ "vạn", một biểu tượng ý nghĩa của Phật Giáo. Đặc biệt, khán giả sẽ được thưởng thức một tác phẩm do chính Thượng tọa Thích Nhất Từ viết lời cho một tác phẩm có nội dung về đạo Phật trên nền bài "Dạ cổ hoài lang". 

THTT Đại lộ di sản - Nơi hội tụ của những sự khác biệt (20h10 ngày 12/5, VTV1) - Ảnh 6.

Múa Cham của Bhutan

Phần II chương trình mang tên "Đại lộ di sản" là những câu chuyện về di sản của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, hướng con người đến với những giá trị nhân văn, giá trị chân - thiện - mỹ của giáo lý nhà Phật. Trong phần 2 này, chương trình sẽ giới thiệu những di sản văn hóa phi vật thể của 7 đoàn nghệ thuật đến từ 7 nước trên thế giới như múa Odissi của Ấn Độ, múa Awa Odori của Nhật Bản, múa Cham của Bhutan, múa Suo Nan Zhi của Trung Quốc, múa Ondel Ondel – của Indonesia, tiết mục Defeat of Mara của Thái Lan, múa "Lục cúng hoa đăng" của Việt Nam... Tất cả các tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong Đại lộ di sản đều đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của thế giới.

THTT Đại lộ di sản - Nơi hội tụ của những sự khác biệt (20h10 ngày 12/5, VTV1) - Ảnh 7.

Với kỳ vọng sẽ là chương trình thường niên được tổ chức hàng năm trong dịp diễn ra Đại lễ Vesak quốc tế, Đại lộ di sản số đầu tiên với những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn về hình ảnh, âm thanh và ánh sáng sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 tối nay (12/5) trên VTV1. Kính mời quý khán giả đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI