TV& VIDEO

Người được chọn: Cơ hội vàng cho các bạn yêu nghề hướng dẫn viên du lịch

Vũ Phạm-Thứ năm, ngày 15/08/2019 19:00 GMT+7

VTV.vn - Mùa được chọn 2019 quay trở lại mùa 2 mở màn bằng nghề hướng dẫn viên du lịch là nghề đang hot và thiếu nhân lực trầm trọng trên thị trường lao động Việt Nam.

Mô phỏng một cuộc chinh phục nhà tuyển dụng cho một lĩnh vực/ ngành nghề với các vòng sơ loại Online, Offline, vòng phỏng vấn, vòng thử thách thực tế và chung cuộc, Người được chọn đã lên sóng tập đầu tiên với nghề hướng dẫn viên du lịch. Đây là một nghề đang nóng cùng với sự phát triển vượt bậc của thị trường Việt Nam. Năm 2018, Việt Nam đón 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,9% (2,6 triệu lượt khách) so với năm trước. Với trên 1550 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và trên 10.000 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, cùng với 18.800 cơ sở lưu trú du lịch, ngành du lịch đã tạo việc làm cho trên 2,25 triệu lao động, trong đó có trên 750.000 lao động trực tiếp. Tính riêng nguồn nhân lực hướng dẫn viên, theo thống kê của Tổng cục Du lịch, đến nay cả nước có hơn 18.500 hướng dẫn viên (HDV) du lịch, gồm 10.700 hướng dẫn viên quốc tế phục vụ gần 10 triệu lượt khách và trên 7.800 hướng dẫn viên trong nước phục vụ trên 90 triệu lượt khách. Số lượng HDV liên tục tăng theo các năm nhằm đáp ứng sự phát triển số lượng khách. Tuy nhiên, với sự phát triển của số lượng khách du lịch, số lượng HDV hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện số lượng hướng dẫn viên chỉ đáp ứng được 15% nhu cầu khách trong nước và 40% nhu cầu khách quốc tế.

Người được chọn: Cơ hội vàng cho các bạn yêu nghề hướng dẫn viên du lịch - Ảnh 1.

Với nhu cầu lớn của xã hội, nghề hướng dẫn viên du lịch luôn là nghề có tiềm năng phát triển rất lớn. Chính vì vậy ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn ở các trường đại học và dạy nghề có ngành hướng dẫn viên du lịch để được đào tạo và trải nghiệm với mong muốn ra trường được làm đúng công việc mình yêu thích. Đó là lý do Người được chọn đã tổ chức vòng sơ loại Offline ở khuôn viên trường Đại học Thăng Long - trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam. Với chức năng đào tạo đa ngành nghề, nhà trường đã áp dụng mô hình giáo dục hiện đại kết hợp đào tạo và thực tiễn, tỉ lệ sinh việ ra trường có việc làm ngay năm đầu tiên lên tới 93,7%. Riêng ngành du lịch lữ hàng được trường thành lập từ 2015 với tiêu chuẩn nghề quốc tế. Tham gia vòng sơ loại là hai đại diện đến từ hai đơn vị tuyển dụng là Vietrantour và Công ty Hành trình Phương Đông. Đại diện các nhà tuyển dụng cho biết "Chúng tôi không đặt nặng lắm về vấn đề thực tế. Chúng tôi muốn biết những tố chất và kỹ năng các bạn được đào tạo ở trường", ông Nguyễn Minh Thy , Phó trưởng phòng Hướng dẫn viên của Vietrantour chia sẻ. Ngoài ra thành viên của Hội đồng tuyển dụng cũng chỉ ra những tiêu chí hàng đầu cho nghề hướng dẫn viên du lịch đó là yếu tố con người. trung thực, thật thà và có tâm với nghề phải được đặt lên hàng đầu trong nghề hướng dẫn viên du lịch sau đó mới đến yếu tố chuyên môn.

Người được chọn: Cơ hội vàng cho các bạn yêu nghề hướng dẫn viên du lịch - Ảnh 2.

Kết thúc vòng sơ loại có 8 ứng viên tiếp tục lọt vào vòng phỏng vấn. Ai sẽ là gương mặt xuất sắc chinh phục Hội đồng tuyển dụng trong vòng đối mặt đầy gay cấn và thử thách này để bước tiếp vào vòng thử thách thực tế tại doanh nghiệp tuyển dụng? Đón xem Người được chọn phát sóng 21h30 tối nay (15/8) trên VTV6!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI