TV& VIDEO

Trực tiếp Thế hệ số 18h30(16/7/2019): Những thói quen thời đại 4.0

Minh Hoa-Thứ ba, ngày 16/07/2019 18:20 GMT+7

VTV.vn - Thời đại 4.0 nâng cao chất lượng cuộc sống nhưng cũng tạo ra nhiều thói quen xấu. Hãy vứt bỏ thói quen ôm điện thoại mọi nơi để tận hưởng niềm vui cuộc sống trọn vẹn.

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của công nghệ trong cuộc sống của con người hiện đại. 

Ngày nay, smartphone - Điện thoại thông minh đã phổ biến hơn trước và vô cùng đa dạng với nhiều tiện ích khác nhau. Bên cạnh việc nghe gọi hay nhắn tin, nó còn sở hữu nhiều chức năng khác phục vụ cho nhiều mục đích sống. Chính sự tiện dụng này đã khiến nhiều người phụ thuộc vào nó, coi nó là vật bất li thân và thậm chí là "sống chết" với nó. Lâu dần, họ bị bủa vây bởi những giá trị không có thật và chìm trong thế giới ảo. Những bạn trẻ chọn cách nhắn tin thay vì trò chuyện trực tiếp.

Tình trạng này cũng sẽ "giết chết" những mối quan hệ xung quanh khi giới trẻ có thể hẹn hò, café nhưng đến quán là việc ai nấy làm, thỉnh thoảng rời mắt khỏi màn hình điện thoại để hỏi vài câu nhát gừng. Ngay cả những bữa ăn gia đình cũng không thoát khỏi những cảnh này.

Trực tiếp Thế hệ số 18h30(16/7/2019): Những thói quen thời đại 4.0  - Ảnh 1.

Thói quen sử dụng điện thoại ở mọi nơi

Với sự xuất hiện của những chiếc smartphone, hình ảnh đồ ăn thức uống, những quán cafe đẹp mắt xuất hiện nhan nhản trên Internet cũng như các ứng dụng chụp/chỉnh sửa ảnh. Các phần mềm nhắn tin miễn phí cũng như mạng xã hội càng mở rộng khả năng kết nối miễn phí của con người, đây cũng là lý do đơn giản khiến người sở hữu smartphone nhắn tin nhiều hơn cũng như tin nhắn trở thành ứng dụng phổ biến số 1 trên smartphone hiện đại. Việc lạm dụng công nghệ cũng sinh ra cho giới trẻ rất nhiều thói quen xấu. Để tận hưởng niềm vui cuộc sống, bạn hãy vứt bỏ những thói quen ấy để kết nối mọi người. Hãy là một người dùng thông minh và có văn hóa trong thời đại công nghệ 4.0 ngày càng phát triển. Công cụ dù thông minh đến mấy vẫn chỉ là công cụ, việc sử dụng điện thoại quá nhiều, không khám sức khỏe định kỳ đang là lối sống của nhiều bộ phận giới trẻ hiện nay.

Cần chuẩn bị gì để đảm bảo sức khoẻ tương lai, để giảm tải những căn bệnh ở thời đại công nghệ mới, đã trở thành câu hỏi chung của nhiều bạn trẻ thời đại 4.0.

Trực tiếp Thế hệ số 18h30(16/7/2019): Những thói quen thời đại 4.0  - Ảnh 2.

Khách mời: Hoa khôi Ngô Khánh Linh

Khách mời của Bản tin Thế hệ số ngày hôm nay 16/7, là cô gái trẻ Ngô Khánh Linh, sinh năm 1997, sinh viên Học viện Ngoại Giao Việt Nam. Khánh Linh là một cô gái, xinh đẹp, trẻ trung, cá tính và năng động với nhiều sở thích như ca hát, tham gia các hoạt động xã hội và du lịch trải nghiệm cùng bạn bè. Linh được nhiều bạn trẻ yêu mến khi trở thành Khoa khôi của Học viện Ngoại giao Việt Nam. 

Hãy cùng đón xem Thế hệ số lúc 18h30 ngày hôm nay để gặp gỡ và trò chuyện với khách mời Ngô Khánh Linh cùng chủ đề "Bệnh 4.0 - Bệnh của những người trẻ thời đại mới"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI