Bang Victoria, Australia trải qua đỉnh điểm của làn sóng dịch thứ 2

An Ngọc, icon
07:03 ngày 09/09/2020

VTV.vn - Bang Victoria, Australia đang được coi là ở giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng dịch COVID-19 thứ 2.

Nguồn: Reuters

Trong ngày vừa qua, bang Victoria đã ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới. Hiện số ca nhiễm virus tại bang Victoria chiếm khoảng 75% trong tổng số gần 26.400 ca mắc. Số ca bệnh nhân COVID-19 tử vong tại bang này chiếm gần 90% trong tổng số 770 ca tử vong của Australia.

Đầu tháng 8 vừa qua, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews đã thông báo tái áp đặt các biện pháp hạn chế chống dịch tại thủ phủ  Melbourne, trong đó bao gồm cả lệnh giới nghiêm vào ban đêm giữa bối cảnh hầu hết các bang và vùng lãnh thổ khác đang nới lỏng các biện pháp phong tỏa chống dịch. Các biện pháp hạn chế tại bang Victoria hiện đã được kéo dài tới ngày 28/9.

Hiện bang Victoria đang tăng cường chiến dịch truy vết nhằm giảm số ca mắc mới. Ít nhất 5 đơn vị truy vết sẽ được thiết lập trên hành phố Melbourne nhằm tăng khả năng ứng phó với dịch bệnh và giúp ngăn chặn các đợt bùng phát ở khu vực.

Các quan chức cấp cao của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong tuần này sẽ đến thành phố Sydney để đảm bảo hệ thống truy vết COVID-19 của bang Victoria phù hợp với "tiêu chuẩn vàng" của bang New South Wales -  vốn được xem là mô hình tiêu biểu trong chống dịch tại Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục