Vật liệu xây dựng, nội thất bị nghi là "sát thủ" giấu mặt gây ung thư máu

My Bình (VTV8), icon
11:48 ngày 06/12/2019

VTV.vn - Formaldehyd đang bị các bác sỹ nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng trẻ em bị ung thư máu ở Trung Quốc.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Mặc dù có sự kết hợp của nhiều yếu tố dẫn đến căn bệnh của trẻ em, các bác sỹ tại tỉnh Tứ Xuyên gần như chắc chắn đã xác định được một nguyên nhân chính, đó là việc xây dựng, cải tạo nhà ở. Giống như việc hút thuốc có liên quan nhiều đến ung thư phổi, người ta tin rằng các hóa chất được sử dụng trong vật liệu xây dựng và trang trí nội thất là yếu tố hàng đầu gây ra bệnh bạch cầu với các bệnh nhân ở đây. 

Cụ thể, đó là một loại hóa chất thường được sử dụng trong các vật liệu để cải tạo nhà cửa -formaldehyd. Formaldehyd là một hóa chất không màu, không mùi, được sử dụng làm keo và nhựa dẻo dùng cho các vật liệu xây dựng phổ biến ngày nay như gỗ ép. 

Các quy định về chất lượng không khí trong nhà ở Trung Quốc giới hạn nồng độ formaldehyd ở mức 0,1 mg/mthể tích, nhưng quy định này thường bị bỏ qua và chủ nhà quay trở lại nhà của họ trước khi hóa chất độc hại bay hết.

Trầm cảm - Sát thủ giấu mặt của xã hội hiện đại Trầm cảm - Sát thủ giấu mặt của xã hội hiện đại

VTV.vn - Nếu nhìn vào xã hội hiện đại thì có thể thấy, giờ chứng trầm cảm là sát thủ giấu mặt, nó nhắm vào mọi đối tượng: Nam giới, phụ nữ, phụ nữ sau sinh, HSSV, người lớn tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục