TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bệnh truyền nhiễm gia tăng tại Khánh Hòa

Thanh Quý – Xuân ThànhCập nhật 13:51 ngày 22/10/2019

VTV.vn - Khánh Hòa cũng đang đối mặt với tình trạng căng thẳng về bệnh truyền nhiễm. Nhiều bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết gia tăng ở mức báo động.

Nếu như từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2019, trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa chỉ tiếp nhận điều trị khoảng 100 bệnh nhân tay chân miệng, thì trong tháng 9, bệnh viện tiếp nhận đến 385 ca. Riêng 10 ngày đầu tháng 10, số ca mắc tay chân miệng đã tăng lên gần 200 bệnh nhân. Đáng lưu ý, không chỉ có số mắc tăng cao, số ca bệnh nặng trong tháng 9 và tháng 10 cũng tăng gấp 2 lần so với những tháng trước.

Không chỉ có tay chân miệng tăng cao, sốt xuất huyết đang lưu hành ở cả 8/8 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh với số ca mắc có xu hướng gia tăng. Cụ thể, trong tháng 9 toàn tỉnh ghi nhận khoảng 400 ca mắc sốt xuất huyết, thì chỉ trong nửa đầu tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận hơn 270 ca. Đáng lo ngại đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan với bệnh.

Dự báo, thời điểm tháng 10 đến tháng 12 là mùa mưa, số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết có thể sẽ tiếp tục tăng cao. Hiện tại ngành y tế đang triển khai tích cực các biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân; phát hiện xử lý kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng bệnh tay chân miệng tại các cơ sở mầm non, nhóm trẻ tư nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.