TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bất cập trong quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị tại Đà Nẵng

Đỗ Vinh, Lê HuyCập nhật 15:18 ngày 19/07/2021

VTV.vn - Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chi 200 tỷ đồng để phát triển hệ thống cây xanh đô thị, thế nhưng hiện trạng trên đường phố, cây xanh vừa thiếu lại vừa yếu.

Đà Nẵng đang hướng đến thành phố môi trường, đô thị xanh. Mỗi năm, chính quyền thành phố này đã chi 200 tỷ đồng để phát triển hệ thống cây xanh đô thị. Nhiều đề án cây xanh cũng được đưa ra nhưng hiện trên nhiều các tuyến đường, cây xanh vừa thiếu lại vừa yếu, trong khi tiền chi cho cây xanh là không thiếu. 

Qua từng năm, trên các đường phố Đà Nẵng dần vắng bóng những cây cổ thụ. Thành phố thiếu vắng mảng xanh đô thị. Điệp khúc trồng cây rồi lại bứng, chăm sóc rồi chặt hạ như một vòng tròn lẩn quẩn khiến cây xanh Đà Nẵng vừa thiếu, vừa yếu. Nhìn hệ thống cây xanh "thập cẩm" ở Đà Nẵng, cây gì sẽ là cây đặc trưng cho đô thị này thì khó mà nhận ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.