TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bất cập trong quản lý chợ ở huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh

Minh Trúc, Đình Thông (Đài PT-TH Khánh Hòa)Cập nhật 17:09 ngày 02/04/2019

VTV.vn -Bức xúc vì tiền hợp đồng ngày càng cao nhưng chợ xuống cấp không được sửa chữa, nhiều tiểu thương tại chợ Suối Tân (huyện Cam Lâm) và chợ Cam Phúc Bắc (TP Cam Ranh) bỏ sạp.

Theo phản ánh, trước đây, các hộ buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Suối Tân khi chuyển vào chợ mới được ký hợp đồng đấu giá 5 triệu đồng/5 năm/lô rộng 4m2. Sau 5 năm, hợp đồng được gia hạn lần 2 với giá 7 triệu đồng. Đầu năm 2019, xã thông báo cho các hộ tiểu thương thực hiện ký hợp đồng mới với giá 12 triệu đồng, tăng 20% so với giá cũ. Nhiều tiểu thương cho rằng mức giá mới quá cao, trong khi chợ buôn bán ế ẩm.

Ngoài ra, các hộ buôn bán cũng bức xúc vì tiền hợp đồng ngày càng cao nhưng chợ xuống cấp không được sửa chữa; việc sắp xếp lô sạp lộn xộn, không theo quy củ. Bên cạnh đó, chợ có nhà giữ xe được đầu tư hàng trăm triệu đồng ngay cổng chợ nhưng lại để hoang, gây lãng phí.

Tình trạng này cũng xảy ra tương tự tại chợ Cam Phúc Bắc ở TP. Cam Ranh. Cuối năm 2016, chợ được xã hội hóa đầu tư xây mới và đi vào hoạt động. Các tiểu thương kinh doanh ở đây phải nộp 2,7 triệu đồng/m2 trong 3 năm. Mới đây, khi hợp đồng hết hạn UBND phường thông báo giá thuê mới là 50.000 đồng/m2/tháng, tương đương với 400.000 đồng/tháng. Theo các tiểu thương, trong điều kiện kinh tế ở phường còn khó khăn, sức mua thấp thì mức giá này là quá cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.