TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Báu vật triều Nguyễn tại Festival hoa Đà Lạt

Minh Hiên, Công Hoan (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 20:00 ngày 23/12/2017

VTV.vn - Không chỉ có hoa và những hoạt động thú vị, du khách có thể được tìm hiểu về bộ sưu tập “Báu vật Triều Nguyễn" lần đầu tiên tại Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII.

Trong không gian ở Cung Nam Phương Hoàng Hậu – Bảo Tàng Lâm Đồng, bộ sưu tập báu vật của Triều Nguyễn được trưng bày khá trang trọng. Bộ sưu tập gồm 124 cổ vật được ông Nguyễn Đức Hòa, người quản gia của bà Từ Cung và vua Bảo Đại tại Đà Lạt giao lại cho chính quyền cách mạng sau năm 1975. Bảo tàng Lâm Đồng đã tiếp nhận 124 hiện vật từ Kho bạc Nhà nước do Sở Tài chính Lâm Đồng bàn giao. Các hiện vật từng được vua quan, hoàng tộc triều Nguyễn sử dụng, trong đó có một số hiện vật của vua Tự Đức, vua Khải Định, đặc biệt là những hiện vật của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Bộ sưu tập hiện vật thể hiện sự phong phú về loại hình, kiểu dáng, và một số được làm kết hợp với các vật liệu quý như: bạc, vàng, đá quí, ngà voi, mã não... được chế tác rất tinh xảo. 

Ngoài ra còn có một số hiện vật có giá trị khác là tặng phẩm mang tính bang giao giữa Triều Nguyễn với Trung Hoa và các nước châu Âu, cùng một số đỉnh ngọc, lân, ngựa, các loại bình bằng ngọc do Ngự xưởng chế tác rất tinh xảo, dùng để sử dụng trang trí trong các thư phòng thuộc cung đình triều Nguyễn. Ngoài ra, trong bộ sưu tập còn có một số hiện vật độc đáo thuộc đời nhà Thanh Trung Quốc, như: bát ngọc, lọ ngọc, bình ngọc; hay một số hiện vật xuất xứ từ Châu Âu, như bộ nấu ăn bằng đồng, bình rượu ngọc, đĩa ngọc…

Có thể nói đây là bộ sưu tập hiện vật độc đáo, có giá trị cao về lịch sử văn hóa và nghệ thuật, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan cảm nhận về giá trị lịch sử văn hóa của Triều Nguyễn để lại. 

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.