Sử dụng giống trôi nổi cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều diện tích mì tại Gia Lai bị nhiễm bệnh khảm lá. Bên cạnh đó, với tâm lý vớt vát được chừng nào hay chừng ấy nên hầu hết những hộ dân có diện tích mì bị nhiễm bệnh khảm lá đều để lại vườn cây, không tiến hành tiêu hủy như khuyến cáo của ngành chức năng. Từ đó, khiến bệnh có điều kiện lây lan rộng hơn.
Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 130 hec ta sắn bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung tại 5 huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Chư Pưh và thị xã Ayun Pa. Hai giống mì được phát hiện nhiễm bệnh là HLS11 và giống KM419. Đây là loại bệnh mới được phát hiện trong năm 2018 này, hiện chưa có thuốc đặc trị và tốc độ lan truyền bệnh nhanh. Giải pháp được đưa ra là tiêu huỷ toàn bộ diện tích bị nhiễm bệnh, tránh lây lan.
Người dân cần tuân thủ những khuyến cáo của ngành nông nghiệp trong việc xử lý bệnh dịch nhằm tránh thiệt hại trong những vụ tiếp theo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!