TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bí ẩn người đàn ông có khả năng vẽ tranh "vô tận"

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 17:14 ngày 18/11/2018

VTV.vn - Khi Wayne Sheppard cầm cọ, đôi bàn tay của ông luôn rung lên liên tiếp. Những tác phẩm của ông, phần lớn phản ánh những suy tư cá nhân về thế giới quan.

Sinh sống tại Anh, vốn là thợ sửa thiết bị y tế, rất vụng về khi cầm tới cây bút, thậm chí chẳng vẽ nổi một hình đơn giản nhưng bỗng nhiên lại có niềm đam mê và tài năng hội họa. Điều này xảy ra sau một lần Wayne Sheppard bị co giật cách đây 2 năm. Sau một ngày hôn mê, khi tỉnh lại, câu đầu tiên ông nói là bảo người thân đưa cho mình tờ giấy để vẽ. Bản thân Sheppard hoàn toàn không thể lý giải được vì sao ông bắt đầu cầm cọ vẽ .

Ba ngày đầu sau xuất viện, Sheppard đã vẽ không ngừng. Trong khi trước đây, ngay việc họa hình tròn hay hình vuông ông cũng không thạo. Cứ vài ngày Sheppard lại cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật . Các bác sĩ cũng chưa tìm hiểu ra nguyên nhân của triệu chứng kì lạ này.

Các chuyên gia cho rằng, tổn thương não do đột quỵ có thể đã kích thích khả năng sáng tạo nhưng nhanh chóng đạt thành quả như Sheppard thì rất hiếm.

Đối với Sheppard, khả năng vẽ tranh vô tận này cũng đang mang lại rất nhiều bất ngờ trong cuộc sống. Bạn bè, rồi bạn của bạn… bắt đầu nhờ Sheppard vẽ theo yêu cầu của họ. Sheppard được nhiều người biết đến, các tác phẩm nghệ thuật được công chúng quan tâm. Thậm chí tranh của ông còn được bán  tới Australia, Đức, Đan Mạch.

Lịch sử hội họa thế giới ghi nhận khá nhiều tác giả mà tên tuổi của họ lọt vào danh sách những danh họa xuất chúng chủ yếu nhờ cuộc đời vất vả, vật lộn với bệnh tật. Những hạn chế sức khỏe đã trở thành nguồn gợi mở, là động lực thúc đẩy toàn bộ sự nghiệp sáng tạo rực rỡ và đầy ấn tượng của họ. Với người họa sĩ này, việc đắm mình vào nghệ thuật như phương thức bày tỏ thái độ phản kháng thực tại và nó như một liệu pháp chữa trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!