TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Thuận thiệt hại nặng nề do gió mùa và ảnh hưởng bão số 15

Đài PT-TH Bình ThuậnCập nhật 09:27 ngày 22/12/2017

VTV.vn - Gió mùa Đông Bắc xâm lấn mạnh vào khu vực Nam Trung bộ cùng với các đợt triều cường gây nhiều thiệt hại cho các hộ dân ven biển và hộ nuôi trồng thủy sản đảo Phú Quý.

* 11 căn nhà sập hoàn toàn do biển xâm thực

Chỉ sau một đêm 19/12, đã có 57 khẩu thuộc 11 hộ ven biển thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết trở thành vô gia cư.  Từ năm 2011 đến nay có cả trăm căn nhà tại thôn này bị sóng biển đánh sập. Rất may, với sự đề phòng của người dân và sự hỗ trợ của các ban, ngành kịp thời nên không xảy ra thiệt hại về người, đa số tài sản được di chuyển kịp thời.

Cũng do triều cường kèm theo sóng lớn, từ ngày 19 đến 20/12, hai đoạn bờ kè dài gần 40m chạy dọc biển Thương Chánh thuộc phường Hưng Long, TP Phan Thiết bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn khác bị nứt, bong tróc và có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. 

Bình Thuận thiệt hại nặng nề do gió mùa và ảnh hưởng bão số 15 - Ảnh 1.

Được biết, công trình kè bảo vệ biển Đồi Dương- Thương Chánh được đưa vào sử dụng cuối năm 2011 có chiều dài hơn 1,6 km, cao trên 3m với kinh phí xây dựng hơn 60 tỉ đồng.

* Lồng bè nuôi cá của ngư dân Phú Quý thiệt hại nặng

Trong 3 ngày từ 19 đến 21/12, khi bão số 15 vào Biển Đông, có sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (từ 60-75 km/h). Do ảnh hưởng của bão kết hợp với gió mùa đông bắc đã gây sóng lớn. Một số ngư dân nuôi cá bằng lồng bè trên đảo Phú Quý bị thiệt hại nặng, có gia đình bị mất trắng.

Hiện toàn đảo Phú Quý có 70 cơ sở/1.073 lồng, bè nuôi hải sản ở khu vực Lạch Dù thôn Triều Dương xã Tam Thanh. Mặc dù, các chủ nuôi đã chủ động di chuyển lồng bè và hải sản nuôi vào khu vực tương đối an toàn để phòng tránh bão, nhưng do sức gió lớn, sóng cao đã đánh vỡ lồng nuôi, trôi dạt vào bờ làm thiệt hại một lượng lớn cá nuôi của bà con nơi đây.

Bình Thuận thiệt hại nặng nề do gió mùa và ảnh hưởng bão số 15 - Ảnh 2.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, huyện đảo Phú Quý đã có trên 20 hộ bị ảnh hưởng thất thoát cá nuôi, hư hại về lồng bè và 3 hộ lồng bè bị trôi dạt vào bờ hư hại hoàn toàn.

Phòng kinh tế huyện Phú Quý đang phối hợp với địa phương và lực lượng Công an, Biên phòng xuống trực tiếp hiện trường nắm bắt tình hình, giúp bà con kéo phương tiện, đưa các vật dụng nuôi trồng vào bờ, để có cơ sở đề nghị cấp trên có phương án hộ trợ kịp thời cho người nuôi bị thiệt hại, từng bước ổn định cuộc sống.