TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thăm Nhật Bản

VTV8Cập nhật 17:36 ngày 29/06/2018

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis vài người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera. (Ảnh: Alamy)

VTV.vn - Ngày 29/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đến Nhật Bản và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Itsunori Onodera.

Đây là chặng dừng chân cuối cùng của ông Mattis trong chuyến thăm các nước Đông Bắc Á.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tái khẳng định tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Nhật Bản tại khu vực Đông Á, đồng thời tuyên bố Mỹ coi trọng việc giúp Nhật Bản hồi hương người bị bắt cóc.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì sức ép lên Triều Tiên cho đến khi nước này giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân theo một hình thức không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng được.

Ông James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, nói: "Chúng tôi đang ở trong cuộc đàm phán chưa từng có tiền lệ với Triều Tiên. Tuy nhiên, quan hệ đồng minh lâu dài Mỹ - Nhật sẽ tiếp tục được giữ vững và các cuộc đàm phán riêng với Triều Tiên sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh giữa chúng tôi với Nhật Bản".

Ông Itsunori Onodera, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chia sẻ: "Chúng tôi đã nhất trí sẽ nâng cao năng lực phòng vệ và đánh chặn của liên minh thông qua các cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật Bản".

Chuyến thăm ba nước Đông Bắc Á Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ diễn ra vào thời điểm nước này đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, Mỹ muốn nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các bên liên quan trong khu vực.  


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã tới Trung Quốc, chặng dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước Đông Bắc Á Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!