TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các địa phương quyết liệt ngăn chặn nạn khai thác hải sản bất hợp pháp

Phúc Trưởng, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 13:02 ngày 14/12/2017

VTV.vn - Sáng nay (14/12) tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác 689 Trung ương đã làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển các nước.

Trước tình trạng ngày càng có nhiều tàu cá vi phạm về đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài. Sáng nay (14/12) tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác 689 Trung ương gồm đại diện Tổng cục thủy sản, Cục Kiểm ngư Việt Nam cùng các cơ quan bộ, ngành cấp Trung ương đã làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển các quốc gia, quốc đảo năm 2017.

Tính đến tháng 10/2017, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 5.552 tàu cá, trong đó có hơn 1.300 tàu thường xuyên tham gia khai thác trên các vùng biển xa. Tàu cá Quảng Ngãi hoạt động khắp các ngư trường trong cả nước và ra đến vùng biển tiếp giáp với các nước trong khu vực để đánh bắt hải sản. Những năm trước, tàu cá Quảng Ngãi trong quá trình đánh bắt xa bờ thường xâm phạm vùng biển các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Philippines. Hiện nay tàu cá Quảng Ngãi có chiều hướng xâm phạm vùng biển các nước xa hàng nghìn hải lý như Australia, Palau, Solomon, New Caledonie…mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng với gần cả trăm trường hợp riêng trong năm 2017.

Trước tình hình đó, Tổ công tác 689 của Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm soát tàu cá đánh bắt xa bờ; cần có chế tài xử lý, xử phạt cao hơn để không chỉ răn đe mà còn ngăn chặn, cấm vĩnh viễn các tàu cá Quảng Ngãi vi phạm đánh bắt hải sản trái phép ở nước ngoài. Yêu cầu các địa phương có tàu cá cần bám sát, theo dõi chặt chẽ việc di chuyển, đánh bắt của các tàu; nhanh chóng ngăn chặn khi tàu có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài.

* Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có chỉ thị, gửi các Bộ ngành và các tỉnh, thành phố ven biển yêu cầu thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Theo đó, các Bộ ngành và địa phương cần thực hiện ngay các biện pháp nhằm ngăn chặn và chấm dứt việc tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch tổng thể, chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá khai thác hải sản trên biển và tại cảng cá theo quy định của Ủy ban châu Âu.

Ngày 25 hàng tháng công bố công khai danh sách các tàu cá và chủ tàu cá vi phạm. Cơ quan ngoại giao tham gia tác động, tháo gỡ những vướng mắc để sớm có kết quả gỡ bỏ cảnh báo từ Ủy ban châu Âu đối với thủy sản của Việt Nam. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển xây dựng kế hoạch và thực hiện khẩn cấp các biện pháp. Trong đó, có việc bắt buộc tàu cá khai thác xa bờ phải ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và sử dụng thiết bị giám sát hành trình 24/24h. Ngày 20 hàng tháng phải có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.