TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các nước đẩy nhanh tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em

VTV8Cập nhật 20:18 ngày 29/10/2021

VTV.vn - Trong bối cảnh số trẻ em nhập viện và tử vong vì COVID-19 gia tăng, hàng loạt quốc gia đã quyết định hạ độ tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em để bảo vệ cộng đồng.

Khi đại dịch COVID-19 mới bùng phát, trẻ em được xếp vào nhóm ít tổn thương, hiếm có khả năng diễn biến nặng khi mắc virus hơn so với người lớn. Tuy nhiên, điều này đã không còn đúng nữa kể từ khi biến thể Delta xuất hiện. Vì vậy, nhiều nước trên thế giới đang chuyển hướng tập trung vào nhóm đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên nhằm bảo vệ thế hệ trẻ cũng như cả cộng đồng.

Tại Trung Quốc, sau khi tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 91% số học sinh từ 12-17 tuổi, nhiều địa phương ở nước này đã bắt đầu tiêm cho đối tượng nhỏ nhất từ 3-11 tuổi trong bối cảnh Trung Quốc đang chứng kiến ngày càng nhiều đợt bùng phát mới do biến thể Delta gây ra.

Nhiều khu vực ở khắp Trung Quốc như Phúc Kiến, Thanh Hải, Hồ Bắc, Chiết Giang đang triển khai chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi đến 11 tuổi sử dụng vaccine nội địa do hai hãng Sinovac và Sinopharm sản xuất, từng được chính phủ "bật đèn xanh" đối với đối tượng là trẻ em trên 3 tuổi hồi tháng 6. Hai loại vaccine này cũng đang được sử dụng cho nhóm thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên. Trung Quốc chỉ mất 2 tháng để tiêm đầy đủ 2 mũi cho 91% số học sinh từ 12-17 tuổi, cao hơn hẳn tỷ lệ chung toàn quốc.

Philippines cũng đang đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em vào tháng 12 tới. Tính đến 25/10 gần 10.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi mắc bệnh lý nền ở vùng đô thị Manila đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên. Dựa trên số liệu ban đầu, có khoảng 12,7 triệu trẻ em Philippines trong độ tuổi này đủ tiêu chuẩn để tiêm chủng, trong đó 1,2 triệu trẻ mắc các bệnh lý nền và có nguy cơ bị nhiễm virus sẽ là đối tượng được tiêm chủng đầu tiên. Bộ Y tế Philippines phê duyệt vaccine Pfizer và Moderna để tiêm chủng cho trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.