TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các tỉnh thành miền Trung tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết

Ngọc Bích, Trần ThànhCập nhật 09:15 ngày 08/09/2017

VTV.vn - Từ tháng 8 đến nay; bệnh sốt xuất huyết ở các tỉnh, thành miền Trung tuy đã có chiều hướng giảm nhẹ nhưng vẫn còn ở mức cao.

Theo báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang, 8  tháng qua, tại 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận ghi nhận gần 11.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó thành phố Đà Nẵng có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực  với khoảng 4.600 ca, tập trung ở độ tuổi dưới 15. Từ đầu tháng 8 đến nay, mỗi tuần  TP. Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 130-140 ca sốt xuất huyết. Trước tình hình đó, Đà Nẵng đã cấp 4 tỷ đồng cho ngành y tế thành phố tập trung chống dịch, trong đó quan tâm công tác tuyên truyền phòng chống dịch trong dân.

Còn tại Quảng Nam, ngay từ những ngày đầu phát hiện có ổ dịch sốt xuất huyết; địa phương đã tăng cường giám sát bệnh nhân tại bệnh viện và cộng đồng, thực hiện phun xử lý các ổ dịch, theo dõi sát diễn biến để có hướng xử lý kịp thời. Từ con số mỗi tuần có trên 80 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, nay Quảng Nam đã khống chế tình trạng dịch bệnh và đưa con số bệnh nhân sốt xuất huyết xuống còn khoảng 60 ca/tuần.

Dự báo sốt xuất huyết tại các tỉnh miền Trung sẽ vẫn diễn biến phức tạp vì vào mùa nóng ẩm mưa nhiều, đỉnh điểm có thể rơi vào những tháng gần cuối năm. Do đó, ngoài sự vào cuộc của ngành y tế; người dân cũng cần chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết bằng cách vệ sinh sạch sẽ nơi mình sinh sống, hạn chế tối đa môi trường sinh sản của muỗi và mắc màn khi ngủ.