TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các tỉnh thành miền Trung tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

VTV8Cập nhật 11:56 ngày 11/06/2018

VTV.vn - Sáng nay, nhiều tỉnh thành miền Trung đã đồng loạt tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

* Đà Nẵng

72 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng đã được vinh danh tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) vừa diễn ra sáng nay (11/6) tại nhà hát Trưng Vương. "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là động lực tinh thần quý báu tạo nên sức mạnh để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, cách làm của Đà Nẵng là chọn phát động thi đua theo chủ đề từng năm để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy các nguồn lực, tập trung cho những vấn đề có tính cấp thiết của địa phương.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc không chỉ nhằm tưởng nhớ và ghi ơn công lao của các nhà yêu nước, các bậc tiền bối...mà còn là dịp dể Đà Nẵng tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ 2016-2017. Họ là những điển hình ưu tú trong việc đóng góp cho một thành phố Đà Nẵng an bình, văn minh, hiện đại.

72 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng đã được vinh danh tại lễ kỷ niệm

* Khánh Hòa

Đổi mới phương thức tổ chức, thường xuyên kiểm tra đánh giá hiệu quả phong trào thi đua và khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến kịp thời. Đây là yêu cầu được đưa ra tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do tỉnh Khánh Hòa tổ chức sáng nay (11/6)

Trên lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, một số phong trào nổi bật tại tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai và đạt kết quả tốt như: "Hoàn thành xuất sắc và về trước các chỉ tiêu kế hoạch", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"...Các phong trào này đã tạo ra động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo đảm an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2010 - 2015, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã có 112 công trình sản phẩm được hoàn thành với tổng trị giá hơn 4.470 tỷ đồng. Nhiều các nhân, tập thể điển hình tiên tiến được vinh danh.  

* Phú Yên

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) được tổ chức vào sáng nay tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 9 tập thể và 33 cá nhân đã được vinh danh. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong 2 năm 2016-2018, tại tỉnh Phú Yên đã có 35 phong trào thi đua với hàng trăm mô hình đăng ký thực hiện. Các mô hình thi đua xuất hiện đều khắp trên mọi lĩnh vực đời sống. Một số mô hình hiệu quả về an ninh trật tự, giữ gìn môi trường…đã được chọn nhân rộng trên phạm vi rộng. Khắc phục một số hạn chế trong công tác thi đua, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Phú Yên tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, chú trọng đến vai trò gương mẫu, thi đua của người đứng đầu nhằm tạo sự lan tỏa phong trào trong cộng đồng.

Tại buổi lễ sáng nay, 1 tập thể là Tiểu đoàn 13, liệt sỹ Châu Kim Huệ (nguyên xã đội trưởng xã An Ninh, Tuy An, Phú Yên) và đại tá Đặng Phi Thưởng (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên) được trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

* Thừa Thiên Huế

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước, hôm nay (11/6) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh và thành phố, huyện, thị xã.

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng thực chất và đạt hiệu quả cao. Nổi bật là các phong trào: "Hũ gạo tình thương", "Tiết kiệm khởi nghiệp", "Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"…Năm 2017-2018, đánh dấu sự phát triển trong lĩnh vực thi đua khen thưởng với phong trào tiêu biểu như: "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững". Nổi bật có các cá nhân hiến hàng chục ngàn mét vuông đất để xây dựng các công trình trường học, nhà văn hóa, hay sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng đường giao thông nông thôn. Năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã.

70 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người vẫn mang ý nghĩa và giá trị thời sự sâu sắc. Đảng và nhân dân Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy các phong trào, huy động mọi nguồn lực xã hội để chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.