TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo biến chứng từ tay chân miệng ở thể nặng

Trâm Anh, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 09:07 ngày 27/09/2018

VTV.vn -Một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh tay chân miệng là trẻ bị sốt và cho là sốt bình thường nên cha mẹ tự mua thuốc điều trị tại nhà. Việc làm tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trong số 3 ca bị mắc bệnh tay chân miệng nặng ở mức độ 2B đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, có 1 ca đang bị biến chứng viêm màng não. Điểm chung của 3 ca này là trước khi nhập viện, các trẻ đều được phụ huynh mua thuốc tự điều trị tại nhà.

Trong tháng 8 và tháng 9, bệnh viện này đã tiếp nhận 23 bệnh nhân mắc tay chân miệng nặng ở mức độ 2B và 6 bệnh nhân rất nặng ở mức 3, tất cả đều là những bệnh nhi dưới 6 tuổi. Trong khi những tháng trước đó, số ca mắc bệnh tay chân miệng nặng nhập bệnh viện chỉ rải rác. Đáng báo động, có đến 5 ca tay chân miệng nặng diễn tiến quá nhanh và buộc phải chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm, hiện chưa có vắc xin phòng ngừa. Nguy hiểm hơn, dịch sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nếu để xảy ra tình trạng bệnh chồng bệnh sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Vì thế, bên cạnh việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng, giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ thì khi phát hiện trẻ có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, các bậc phụ huynh cần sớm đưa trực tiếp trẻ đến cơ sở y tế hoặc bệnh viện để khám và điều trị.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.