TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo các loại ma túy "trá hình" đồ ăn, thức uống

Văn Đức, Thế Phong, Vân Giang, Nam TrungCập nhật 20:37 ngày 08/02/2023

VTV.vn - Chủng loại ma túy đang thay đổi hàng ngày, với hàng trăm hoạt chất khác nhau. Nguy hiểm hơn, có những loại ma túy "trá hình", dưới dạng đồ ăn, thức uống...

Hiện nay những loại ma túy "trá hình" dưới dạng đồ ăn, thức uống đang tấn công môi trường học đường, trong khi tâm lý học sinh ở lứa tuổi này thường ham thích những cảm giác lạ, và rất dễ bị thu hút bởi những thứ bao bì có hình ảnh, màu sắc bắt mắt, kích thích sự hiếu kỳ. Nhiều vụ việc ma túy pha trộn với thực phẩm bị phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng.

Hồi tháng 10 năm ngoái, cơ quan công an các địa phương đã cảnh báo về loại ma túy mới dạng gói hương dâu, hương nho, hương xoài có tên "Crispy Fruit". Kết quả giám định cho thấy đây là một loại ma túy mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp. Sản phẩm này hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều. Chúng còn được gọi dưới tên "nước vui". Hoặc nhiều dạng ma túy "núp bóng" khác như bánh cần, bánh lười "Lazy cakes" chứa chất cần sa; tinh dầu thuốc lá điện tử; nước nho, trà chanh, nước giải khát chứa chất ma túy ketamine...

Mới đây nhất, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng triệt phá đường dây ma túy mới có tên ma túy "nước biển" và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Có đến 6 nạn nhân đều là học sinh của một Trung tâm giáo dục thường xuyên tại quận Thanh Khê sử dụng loại ma túy này và bị ngộ độc, may mắn được cứu chữa kịp thời.

Công an quận Thanh Khê khẩn trương điều tra, triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy và bắt toàn bộ các đối tượng có liên quan. Trong đó, đối tượng Thân Hoàng Vĩnh Long, sinh năm 2000 trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu là kẻ cầm đầu, với vai trò là tổng đại lý phân phối ma túy dạng "nước biển" khắp thành phố Đà Nẵng. Thủ đoạn mua bán chất cấm của các đối tượng là dụ dỗ các học sinh cá biệt, những con nghiện qua mạng xã hội...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!