TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo gia tăng trẻ nhập viện do ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Tùng Lâm, Duy TâmCập nhật 17:05 ngày 17/01/2024

VTV.vn-Thời gian gần đây, tỉnh Thanh Hoá liên tiếp ghi nhận nhiều trẻ em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do đồ ăn không rõ nguồn gốc, xuất xứ bán ở gần nhà và trường học.

Mới đây nhất, hai cháu bé ở Thanh Hoá bị co giật, nôn, sùi bọt mép phải nhập viện cấp cứu đang trong tình trạng nguy kịch hôn mê phải thở máy.

Theo các y bác sĩ, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa, cho biết, chiều tối ngày 14/1, 2 cháu bé ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân nhập viện trong tình trạng ý thức hôn mê sâu, nhịp tim rối loạn. Được biết, 2 cháu này có ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc mua gần nhà đã dẫn đến tình trạng nguy kịch như hiện nay.

Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ cho biết là do ngộ độc cấp dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan, chủ yếu là thần kinh, tim mạch. Việc điều trị rất khó khăn khi chưa rõ nguồn gây độc cho bệnh nhi.

Hiện tại, 2 cháu nhỏ này đang trong tình trạng hôn mê phải thở máy, suy thận, lọc máu liên tục, hồi sức tích cực, điều chỉnh rối loạn nhịp tim. Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cũng đã gửi bệnh phẩm giám định độc chất tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai và đang chờ kết quả.

Các bác sĩ cũng cho biết, trước đó 1 tuần, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã tiếp nhận và điều trị tích cực cho 01 trẻ bị ngưng tuần hoàn, suy hô hấp, hôn mê sâu do ăn phải kẹo dẻo mắt trâu bán trước cổng trường. Hiện cháu bé vẫn đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.