TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo tình trạng giả danh bán hàng không rõ nguồn gốc

Thanh Tùng, Hữu Viên (VTV8)Cập nhật 16:29 ngày 28/07/2018

VTV.vn - Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều nhóm đối tượng đã giả danh nhân viên các công ty uy tín để lừa bán hàng kém chất lượng.

Nồi cơm điện, chảo, đèn pin, thau kim loại…Những sản phẩm này được một nhóm 8 người tự giới thiệu nhân viên của một công ty có trụ sở đóng tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về chăm sóc khách hàng và tặng quà miễn phí cho người dân xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) ngày 25/7 vừa qua. Tuy nhiên, người dân lại được yêu cầu nộp tiền trước, nhận quà sau. Giá trị lớn nhất là 01 nồi cơm điện giá 2,5 triệu đồng; thấp nhất là chảo chống dính giá 200 nghìn đồng. Nghi ngờ bị lừa bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xư, người dân đã báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Tuy An và lực lượng quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã mời nhóm người này về làm việc. Theo lời khai ban đầu, nhóm người này thừa nhận giả danh nhân viên của công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất, Thương mại và Phát triển Khoa học công nghệ Thiên An có trụ sở đóng tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để bán sản phẩm gia dụng. Trước khi bị phát hiện các đối tượng này đã tư vấn bán hàng cho 28 khách hàng. Toàn bộ số hàng hóa sau khi kiểm tra đều không có xuất xứ nguồn gốc.

Trước tình trạng nhiều đối tượng, công ty làm ăn phi pháp lừa đảo người tiêu dùng, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi mua các loại hàng hóa trôi nổi, giá trị không tương xứng với số tiền bỏ ra.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.