TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh giác thủ đoạn thuê đất rẫy để trồng.. cần sa

Kiều Hoa, Long Hiệp (VTV8)Cập nhật 16:55 ngày 29/09/2018

Các đối tượng ở địa phương khác đến thuê đất ở khu vực rẫy xa hẻo lánh của bà con người dân tộc thiểu số để chăn nuôi trồng trọt nhưng lại lợi dụng trồng cây cần sa. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

VTV.vn - Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng ở địa phương khác đến thuê đất, lợi dụng trồng cây cần sa.

Theo lực lượng điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, gần đây tình trạng trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn diễn biến phức tạp. Điểm chung của các vụ việc là khi bị phát hiện thì các đối tượng đều quanh co chối tội, còn các chủ thuê đất thì tìm cách bỏ trốn. Theo thống kê, trong 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 21 vụ trồng cây cần sa trái phép trong nương rẫy, và đã xử lý 21 đối tượng vi phạm; tịch thu và tiêu hủy hơn 15 ngàn cây cần sa. Vì vậy, bà con các buôn làng khi cho thuê đất cần phải làm hợp đồng với các điều khoản chặt chẽ, có xác nhận của cơ quan chức năng; thường xuyên đến kiểm tra hiện trạng đất, đề phòng trường hợp người thuê sử dụng sai mục đích./