TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chiêu trò bán hàng khuyến mãi

Phúc Trưởng, Quang HưngCập nhật 09:06 ngày 12/11/2022

VTV.vn - Chỉ vì tin lời lừa đảo nên hàng chục người đã bỏ ra số tiền hàng triệu để mua các sản phẩm nội trợ kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, rồi sau đó mới biết mình đã bị lừa.

Vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa đang là những nơi mà các đối tượng lừa đảo nhắm tới. Cách đây không lâu, trước những lời mời chào như tham dự tri ân - khách hàng nhận quà.., hoặc mua hàng được hoàn lại tiền, hàng trăm người dân ở xã Đắk Gằn và Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã được mời đến tham dự chương trình quảng bá của một nhóm người tổ chức.

Được biết qua vụ việc xảy ra tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông có 43 người dân đã bị lừa mua hàng phải hàng hóa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Vụ việc cũng đã được lực lượng chức năng tiếp nhận và điều tra làm rõ.

Mặc dù với những chiêu trò thủ đoạn không mới nhưng không ít người dân vẫn bị những đối tượng xấu lừa gạt. Do đó bà con cần phải luôn cảnh giác và không tin những lời mời tham gia chương trình khi không rõ thông tin, để tránh bị mất tiền bạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.