TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chống hạn cho cà phê - Mô hình thân thiện môi trường

Thu Giang, Duy HoàngCập nhật 10:39 ngày 04/03/2019

VTV.vn - Tại vùng trồng cà phê Lâm Đồng, những vườn cà phê canh tác theo lối thân thiện môi trường đang giúp cây cà phê chống lại cái nắng gay gắt hiện nay.

Hiện đã giữa mùa khô Tây Nguyên. Nhiều diện tích trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên bị thiếu nước tưới. Trong khi nhiều chủ vườn cà phê đang lo lắng về nguồn nước, tìm công tưới vườn thì anh Phước (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) hoàn toàn không phải tốn nhiều công chăm sóc vườn cà phê. Tất cả nhờ vào vườn bơ trồng xen cà phê mà gia đình anh đã đầu tư mấy năm qua. Theo tính toán, cứ mỗi mùa khô, để chống hạn cho cà phê, nông dân phải bỏ ra 5 - 10 triệu đồng/ha cho thuê máy bơm, công tưới, tiền dầu…Việc trồng cây che bóng hay tưới nhỏ giọt giúp nhà vườn giảm 20-50% chi phí cho công chăm sóc, phân bón, tránh xói mòn đất và đặc biệt, giảm áp lực lên lượng nước ngầm.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 174 nghìn ha canh tác cà phê. Ngày càng có nhiều nông dân hướng đến lối canh tác cà phê thân thiện với môi trường đang góp phần thực hiện định hướng xây dựng vùng cà phê bền vững của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.