TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chồng lấn ranh giới giữa huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và Tây Trà (Quảng Ngãi)

Đài PT-TH Quảng NamCập nhật 20:06 ngày 11/10/2017

VTV.vn - Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam có buổi khảo sát về công tác phân chia, cắm mốc địa giới hành chính trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Việc tranh chấp tuyến địa giới hành chính giữa xã Trà Giáp, Trà Ka huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) với xã Trà Thanh, Trà Khê, Trà Xinh huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) kéo dài nhiều năm qua. Theo địa giới hành chính thì thôn 1, xã Trà Giáp nằm hoàn toàn trên đất của xã Trà Thanh, Trà Khê, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi đó, 70 hộ dân với 397 nhân khẩu đồng bào dân tộc Kor trên địa bàn thôn 1, xã Trà Giáp đều sinh hoạt, thực hiện khai sinh, khai tử, bầu cử tại xã Trà Giáp. Còn đối với xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, khoảng 250 ha đất rừng, đất mà người dân sinh hoạt trước đây và chôn cất mồ mã ông bà lại nằm trên xã Trà Xinh, huyện Tây Trà. Những chồng lấn này khiến huyện Bắc Trà My không thể giao đất cho người dân sản xuất. Cùng với đó, việc Quảng Ngãi triển khai dự trồng cây Lim Xanh trên đất rừng, đất chôn cất mồ mã khiến người dân xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My không đồng tình.

Đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình đề nghị huyện Bắc Trà My tiếp tục phối hợp với huyện Tây Trà tuyên truyền vận động người dân giữ vững đoàn kết trong thời gian chờ cơ quan cấp trên giải quyết. Đoàn đại biểu đơn vị Quảng Nam tiếp thu kiến nghị của huyện Bắc Trà My, đồng thời mong muốn sẽ được giải quyết trên cơ sở tôn trọng truyền thống và lịch sử của người dân.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.