TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chuyển động kinh tế Đà Nẵng 2019

Đỗ Vinh, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 08:00 ngày 05/02/2019

VTV.vn - Năm 2019, mục tiêu của Đà Nẵng là tăng trưởng kinh tế gắn với chất lượng. Đà Nẵng là hạt nhân, là đầu tàu thúc đẩy vùng kinh tế miền Trung - Tây Nguyên phát triển mạnh mẽ.

Đà Nẵng là địa phương ở vùng duyên hải miền Trung phát triển ổn định kinh tế biển. Trong năm 2018, lượng hàng hóa qua cảng tăng hơn 10%, nguồn thu từ xuất nhập khẩu hơn 3 nghìn tỷ đồng. Dự báo năm 2019, khi các hiệp định thương mại có hiệu lực, hàng hóa qua cảng sẽ tăng mạnh, nguồn thu từ xuất nhập khẩu sẽ tăng theo. Hiện nay, chính quyền thành phố biển này đã chuẩn bị nhiều nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng cảng biển nhằm đưa Đà Nẵng thành trung tâm dịch vụ logictis của khu vực.

Năm 2018, ngành du lịch thành phố phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Với 24 đường bay trực tiếp nước ngoài, năm qua đã có gần 3 triệu lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng. Nguồn thu nhập xã hội từ ngành du lịch là 24 nghìn tỷ đồng – cao nhất từ trước đến nay. Hạ tầng du lịch tốt, tổ chức khai thác du lịch chuyên nghiệp, nhiều doanh nghiệp đang nắm bắt cơ hội khi Đà Nẵng ưu tiên phát triển du lịch.

Với 5 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới, tổng số vốn hơn 25 nghìn tỷ đồng, năm 2018 là năm Đà Nẵng thành công trong phát triển doanh nghiệp. Mặc khác, bằng chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, đã có 117 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thành phố với số vốn hơn 150 triệu đô la Mỹ - gấp đôi năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ ký kết Hành động giảm nhựa của doanh nghiệp lữ hành Huế

VTV.vn - Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ký kết tham gia hành động giảm rác thải nhựa của các đơn vị trong hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố Huế.