TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cô gái đưa nghệ thuật Macrame ra nước ngoài

Vân Giang, Quốc PhươngCập nhật 20:48 ngày 09/06/2023

VTV.vn - Với niềm đam mê với nghệ thuật Macrame, Chị Trương Thị Huyền ở Thừa Thiên Huế đã học hỏi và sáng tạo thêm để đưa những sản phẩm nghệ thuật Macrame của mình ra nước ngoài.

Nghệ thuật Macrame có nguồn gốc xuất xứ từ các nước Ả Rập và du nhập về Việt Nam khoảng vài năm trở lại đây. Đây là loại hình nghệ thuật đan dây thủ công làm hoàn toàn bằng chất liệu cotton tự nhiên, trong đó sử dụng các nút thắt đơn giản để tạo thành họa tiết trang trí. Sản phẩm này được các nước châu Âu và Ả Rập rất ưa chuộng, nắm bắt được vấn đề này và với niềm đam mê với nghệ thuật Macrame, chị Trương Thị Huyền ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã học hỏi và sáng tạo thêm để đưa những sản phẩm nghệ thuật Macrame của mình ra nước ngoài.

Để có được đơn hàng xuất khẩu ra nước ngoài đều đặn mỗi tháng, chị Trương Thị Huyền đã không ngừng sáng tạo ý tưởng mẫu mã hàng Macrame, đồng thời quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình để khách hàng tiếp cận. Hiện nay Huyền đã làm nên nhiều sản phẩm đa dạng từ đồ trang trí nội thất như: Rèm cửa, khăn trải bàn, đèn, đồng hồ ngoài ra còn có nhiều sản phẩm thời trang như: túi xách, áo quần, giày dép…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.