TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy vẫn tỏ ra bất ngờ khi học sinh Nhật "bị" tát?

Phùng Hiệp, Hoàng Hưng (VTV8)Cập nhật 06:33 ngày 25/11/2018

VTV.vn - Vụ việc cô giáo chỉ đạo học sinh đã xảy ra hôm 19/11 ở trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) nhưng tới ngày 23/11 thông tin mới bị rò rỉ ra bên ngoài địa phương.

Ngôi trường cấp 2 xã Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình), nơi xảy ra việc em học sinh Hoàng Long Nhật, lớp 6/2 bị chính cô giáo chủ nhiệm tát 1 cái. Và cũng chính cô chỉ đạo các bạn trong lớp tát thẳng vào mặt em Nhật thêm 230 lần nữa, chỉ vì em bị bạn cùng lớp tố việc nói tục. Em Nhật phải nhập viện. 

Làm việc với phóng viên, cô Thủy vẫn tỏ ra bất ngờ khi thấy em Nhật bị các bạn tát như vậy. Đáng nói hơn, sau câu hỏi của phóng viên về tình trạng học sinh bị tát như thế này có thường xuyên không, cô Thủy vẫn tiếp tục phủ nhận, trong khi các học sinh cho biết đã có 10 bạn từng bị tát.

Dẫu biết với cái tâm của người thầy, người cô, đều mong muốn cho học sinh của mình ngoan hơn, nhưng với hành vi chỉ đạo các bạn cùng lớp tát em Nhật hàng trăm lần của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, vẫn là một hành động phản giáo dục. Các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương tiến hành điều tra sự việc và có hình thức kỷ luật cô giáo này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.