TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2035

Diệu Quỳnh, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 12:58 ngày 19/03/2018

VTV.vn - Hội thảo khoa học "Định hướng phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng đến năm 2035" vừa được tổ chức vào sáng nay 19/3.

Hội thảo này là một trong những động thái của lãnh đạo TP Đà Nẵng trong nỗ lực kiếm tìm những ý tưởng mới, hay những mô hình phát triển phù hợp với điều kiện yêu cầu trong tình hình mới. Ngay cả tiêu đề "Định hướng phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng đến năm 2035" cũng cho thấy sự cầu thị của Đà Nẵng trong việc tranh thủ ý kiến của các chuyên gia kinh tế thuộc Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng và Nhóm tư vấn hợp tác phát triển vùng duyên hải miền Trung. 

Nhiều ý kiến cho rằng, Đà Nẵng sẽ vấp phải những thách thức mà các đô thị lớn hai đầu đất nước đã gặp phải nếu không thay đổi từ bây giờ. Cụ thể như du lịch là ngành dịch vụ quan trọng, tỷ trọng cao, tăng trưởng nhanh nhưng lại chưa có sự lan tỏa cho các khu vực kinh tế khác; quy hoạch đô thị đang tạo ra điểm nghẽn ngăn cản sự bứt phá dù môi trường đầu tư được xếp hạng cao; việc quản lý sử dụng đất đô thị phát sinh nhiều vấn đề mâu thuẫn với mục tiêu xây dựng "Thành phố môi trường".

Với sự giúp sức của các chuyên gia kinh tế, Đà Nẵng đã đặt ra định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến 2035, trong đó tập trung vào các ngành có năng lực cạnh tranh cao như du lịch, công nghệ thông tin, logistic, tài chính ngân hàng, y tế giáo dục chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp để huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển bền vững.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.