TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng dự kiến cấp phép gia hạn cho nhiều mỏ đất đá

Đỗ VinhCập nhật 15:34 ngày 16/09/2024

VTV.vn - Trước thúc ép về nhu cầu sử dụng nguồn vật liệu phục vụ cho các dự án lớn, thành phố Đà Nẵng sẽ cấp phép gia hạn cho nhiều mỏ đất đá trong thời gian đến.

Sau nhiều năm cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đến nay, nhiều mỏ đất đá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hết hạn giấy phép. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp xin gia hạn giấy phép khai thác nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, nguyên nhân là do hàng chục mỏ khai thác xong không hoàn thổ, phục hồi môi trường. Trước thúc ép về nhu cầu sử dụng nguồn vật liệu phục vụ cho các dự án lớn, thành phố Đà Nẵng sẽ cấp phép gia hạn cho nhiều mỏ đất đá trong thời gian đến.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, Đà Nẵng cho phép các mỏ đá nâng công suất khai thác đối với 7 mỏ theo các tiêu chí không quá 50% so với công suất hiện tại. Đồng thời, các mỏ được nâng công suất phải cung cấp toàn bộ lượng khoáng sản này để phục vụ xây dựng các công trình Nhà nước, công trình trọng điểm như: Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung; tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan; mở rộng Quốc lộ 14B; cầu Quảng Đà và đường dẫn vào đầu cầu. Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng tính toán cho phép gia hạn các mỏ đất, đá hiện đang còn thời hạn cấp phép, còn trữ lượng, phù hợp quy hoạch. Nguyên vật liệu đất, đá ở các mỏ gia hạn chỉ cung cấp cho các công trình trọng điểm thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 9 giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường còn hiệu lực với công suất khai thác được cấp phép là 800.500 m3 đá nguyên khối; 6 giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp còn hiệu lực với khối lượng có thể cung cấp trong 2 năm (2024-2025) là 2.468.070 m3 đất san lấp thành phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tàu Cảnh sát biển 2 cứu nạn thành công tàu cá Quảng Nam gặp nạn trên biển

VTV.vn-Tàu CSB 6001 vừa lai dắt thành công tàu cá QNa 91180 TS về tới Cảng Hải đoàn 21/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, bàn giao cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.