TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng khánh thành công viên Chiến tích Gò Hà

Diệu Quỳnh, Mai KhươngCập nhật 16:03 ngày 28/03/2022

VTV.vn-Mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng TP Đà Nẵng 29/3/1975 - 29/3/2022, UBND huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng đã khánh thành Công viên văn hóa Khu chiến tích Gò Hà tại xã Hoà Khương.

Đây là di tích lịch sử ghi dấu chiến công to lớn trong công cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Năm 1965 quân đội Mỹ xây dựng Gò Hà trở thành cứ điểm phòng ngự có công sự vững chắc, trận địa hỏa lực bê tông cốt thép, trang bị vũ khí, xe bọc thép tối tân nhằm mục đích tạo dựng cứ điểm kiên cố để càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng. Ngày 31.10.1965 Tiểu đoàn bộ binh R20 Tỉnh đội Quảng Đà đã được lệnh tổng tấn công tiêu diệt cứ điểm Gò Hà.

Chiến thắng Gò Hà có ý nghĩa chính trị to lớn cổ vũ phong trào chiến tranh du kích ở "Vành đai diệt Mỹ Hòa Vang". Đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên trên chiến trường Quảng Đà cũng như Khu 5, lực lượng vũ trang tiểu đoàn bộ binh R20 của ta đã tiêu diệt một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ trong công sự vững chắc với trang bị vũ khí hiện đại.

Công trình được TP Đà Nẵng xây dựng trong 8 tháng trên diện tích 12 ngàn m2 với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Với thiết kế kiến trúc vòng tròn bao quanh bia chiến tích, công trình nêu bật lên biểu tượng cho vòng hào quang tỏa sáng, tôn vinh ý chí đấu tranh kiên trung của người chiến sĩ Cộng sản. Ngoài ra, công trình còn có các hạng mục nhà trưng bày, sân hành lễ, vườn hoa...

Công trình công viên văn hóa khu chiến tích Gò Hà thể hiện sự trân trọng lịch sử, là tấm lòng tri ân trước những hy sinh xương máu của các bậc cha anh cho nền hòa bình hôm nay, đồng thời cũng là điểm đến văn hóa, lịch sử mới của huyện Hòa Vang, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.