Theo dõi phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, nhiều cử tri cho rằng phần trả lời của các vị tư lệnh ngành cơ bản đáp ứng được yêu cầu câu hỏi và nguyện vọng của cử tri. Đối với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, nhiều cử tri nhận xét Bộ trưởng trả lời còn dài dòng, đưa ra quá nhiều con số khó nhớ, chưa có những giải pháp mang tính đột phá trong các lĩnh vực quản lý nợ đọng thuế, chống thất thoát thuế hay giải pháp đột phá trong việc quản lý nợ công.
Về phần trả lời chấp vất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, cử tri đánh giá cao khả năng nắm bắt tình hình của vị Thống đốc với lần đầu tiên đăng đàn trả lời trước Quốc hội. Tuy nhiên, cử tri còn mong muốn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục đưa ra các giải pháp hữu hiệu hơn về quản lý các ngân hàng yếu kém, cần có giải pháp phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất.
Qua ngày chất vấn hôm nay (16/11), đa số cử tri kỳ vọng những giải pháp mà các vị Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra trước Quốc hội sẽ mau chóng triển khai đi vào cuộc sống, dưới sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội và cử tri cả nước.