TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đại tướng Lê Đức Anh với quê hương xứ Truồi

Phú Thạnh - Trung Thành - Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 10:38 ngày 03/05/2019

VTV.vn - Cùng với cả nước, người dân xứ Truồi - xã Lộc An - huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Đại tướng - Nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Những vườn cây trái xanh tươi, cho quả ngọt bốn mùa - Xứ Truồi được biết đến về một miền thanh bình, in đậm trong tâm khảm của Đại tướng Lê Đức Anh về quê hương, tuổi thơ của mình. Làng Bàn Môn - xã Lộc An nơi có truyền thống đấu tranh cách mạng qua bao thế hệ, điểm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ mảnh đất quê hương đã hun đúc nên tinh thần yêu nước, dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh - trở thành vị tướng tài ba ở những chiến trường nóng bỏng và trở về trong chiến thắng. Đối với những người dân ở xứ Truồi thì Đại tướng không chỉ là người con kiệt xuất của quê hương mà còn là người giản dị, rất đổi gần gũi với bà con xóm giềng trong mỗi lần về thăm quê.

Dù ở bất cứ cương vị nào, Đại tướng Lê Đức Anh vẫn giành nhiều tình cảm chân thành, sâu đậm với quê hương, quan tâm đến đời sống của bà con. Một công trình thuỷ lợi dẫn nước từ sông Truồi đến các cánh đồng mẫu lớn, một con đường làng đi qua các miệt vườn tươi tốt. Một thư viện, nhà văn hoá giành cho các em học sinh và dân làng đến tìm hiểu trao dồi kiến thức là những công trình xuất phát từ từ tâm huyết của Đại tướng sau mỗi lần về thăm quê.

Đại tướng Lê Đức Anh - Người con ưu tú của Xứ Truồi đã đi xa mãi mãi. Nhưng những ký ức, tấm gương sáng về tinh thần và nghị lực cách mạng, những tình cảm thiêng liêng mà Đại tướng giành cho quê hương luôn in đậm trong tâm khảm của người dân Xứ Truồi cũng như người dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.