TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Bệnh viện quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

Quang Vĩnh - Hoàng TuyềnCập nhật 19:54 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Những ngày qua, tại Đắk Lắk số lượng các bệnh nhân phải nhập viện để điều trị sốt xuất huyết quá đông, dẫn tới tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế.

Tính từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận trên 3.500 bệnh nhân nhập viện điều trị sốt xuất huyết. Số giường bệnh của bệnh viện theo thiết kế chỉ có 1.130 giường nhưng vào các đợt cao điểm bùng phát dịch sốt xuất huyết, có những ngày bệnh viện phải tiếp nhận hơn 1.800 bệnh nhân. Giường bệnh không còn đủ chỗ, bệnh viện phải mua thêm ghế gấp để có chỗ cho bệnh nhân điều trị.

Còn tại khoa Truyền nhiễm, hàng trăm bệnh nhân mắc sốt xuất huyết vẫn đang được tích cực điều trị. Từ đầu năm đến nay khoa Truyền nhiễm đã tiếp nhận và điều trị trên 2400 ca mắc sốt xuất huyết. Trước tình trạng quá tải. Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã phải huy động thêm các y bác sỹ từ các khoa khác để tập trung chữa trị cho các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Tính đến nay, trong tổng số 3500 bệnh nhân nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thì có tới 25% thuộc diện nguy hiểm phải điều trị tích cực. Đã có một bệnh nhi tử vong tại bệnh viện và 3 trường hợp khác xin ra viện để về nhà vì tình trạng sức khoẻ xấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).