TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk phát hiện nhiều vụ phá rừng lấy gỗ

Đức Hiếu, Hoàng TuyềnCập nhật 19:47 ngày 21/04/2022

VTV.vn - Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện liên tiếp 3 vụ phá rừng, bắt giữ 8 đối tượng cùng hàng chục mét khối gỗ.

Hiện trường vụ phá rừng vừa được phát hiện nằm tại tiểu khu 1191, thuộc rừng cộng đồng do UBND xã Cư Drăm, huyện Krông Bông quản lý. Rất nhiều cây rừng có đường kính từ 1m trở lên đã bị cưa hạ, xẻ thành hình, nằm ngổn ngang dọc hai bên đường mòn.

Vụ việc được phát hiện khi lực lượng công an huyện Krông Bông tổ chức kiểm tra, mật phục và đã bắt quả tang 2 đối tượng đang sử dụng cưa máy cưa hạ cây. Tiếp tục đi vào sâu hơn, phát hiện thêm 2 vị trí đang bị 4 đối tượng phá. Theo lời khai của các đối tượng, thường tổ chức thành các nhóm nhỏ từ 2 đến 3 người nhiều lần lên rừng sử dụng cưa xăng xẻ gỗ, tập kết trong rừng chờ ngày vận chuyển.Qua đấu tranh ban đầu, 06 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra thêm 02 đối tượng có liên quan. Hiện Công an huyện Krông Bông đã củng cố hồ sơ để xử lý các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 4 vừa qua, một vụ phá rừng quy mô lớn đã xảy ra tại tiểu khu 205, do UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk quản lý. Tại hiện trường, hàng ngàn cây rừng có đường kính từ 5cm đến trên 20cm bị cưa hạ. Diện tích bị phá lên đến hơn 300ha. Theo UBND huyện Ea Súp, trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng người dân chặt phá rừng để chiếm đoạt đất. Tuy nhiên, vụ việc vừa phát hiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đó, cuối tháng 3, Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã đo đạc số lượng gỗ bị thiệt hại trong vụ phá gần 2 hecta rừng tại tiểu khu 613, xã Lộc Phú. Trong đó có hàng chục gốc gỗ thông 3 lá hàng chục năm tuổi, có đường kính từ 60 đến 80 cm bị đốn hạ nằm ngổn ngang. Nhiều cây thông cổ thụ bị ken thân, ken gốc đốt cháy sém. Các đối tượng còn dùng xe múc san ủi, đào đất khiến cả một khu rừng rộng lớn bị xâm hại nghiêm trọng.

Cũng trong tháng 3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã phá nhanh vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen và tiến hành bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Tổng cộng 26 gốc cây gỗ bị cưa hạ, một phần đã bị tẩu tán, hiện trường còn lại 33 lóng gỗ, khối lượng hơn 36 mét khối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.