TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Tuyên phạt 14 năm tù đối tượng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản

Duy Hòa (THAN Đắk Lắk)Cập nhật 18:48 ngày 17/01/2018

Bị cáo trong vụ án là Huỳnh Quốc Lộc (SN 1994, ở phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

VTV.vn - Một bị cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 14 năm tù giam.

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Huỳnh Quốc Lộc (SN 1994, ở phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vay tiền đi thuê xe ô tô tự lái rồi đưa về cho người khác vay và thuê lại với giá cao hơn nhằm hưởng tiền lời. Từ tháng 7 đến tháng 9/2016, Lộc đã thuê 3 xe ô tô tự lái trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Sau một thời gian, đến hạn, Lộc phải trả nợ tiền cho một số người mình đã vay trước đó. Không có tiền, Lộc đã đưa 3 chiếc xe trên đi thế chấp lấy số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Tất cả số tiền đó Lộc mang đi trả nợ, trả tiền thuê xe và tiêu xài cá nhân.

Với những hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án 14 năm tù giam đối với bị cáo Huỳnh Quốc Lộc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.