TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Nông: Cá lồng trên sông Krông Nô bị chết nghi do ô nhiễm nguồn nước

Đài PT-TH Đắk NôngCập nhật 21:17 ngày 10/05/2018

VTV.vn - Theo Phòng NN&PTNT huyện Krông Nô, nhiều ngày qua, nhiều lồng bè nuôi cá diêu hồng trên sông Krông Nô đoạn qua thôn Bình Giang (xã Buôn Choáh) cá bị chết với số lượng lớn.

Theo UBND xã Buôn Choah, hiện địa phương có 13 hộ nuôi cá trên sông Krông Nô với khoảng 100 lồng. Tất cả các lồng cá đều xảy ra hiện tượng cá chết rải rác với biểu hiện cá nhợt nhạt, mang và vay bị xuất huyết. Điển hình hộ anh Phạm Đức Bình nuôi được 7 lồng cá diêu hồng, trong đó có 4 lồng cá gần 7 tháng tuổi gần thu hoạch và 3 lồng cá nhỏ. Gần đây xuất hiện hiện tượng cá chết không rõ nguyên nhân, đặc biệt từ khi bắt đầu có mưa, cá chết càng nhiều, có đêm cá đã chết trắng mặt bè. Đến thời điểm này cá chết lên tới hơn 3 tấn, ước thiệt hại lên đến hơn 200 triệu.

Đắk Nông: Cá lồng trên sông Krông Nô bị chết nghi do ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 1.

Qua khảo sát ban đầu, ngành chuyên môn xác định cá chết do nguồn nước sông bị ô nhiễm.

Đắk Nông: Cá lồng trên sông Krông Nô bị chết nghi do ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 2.

Trong khi đó những hộ có cá chết không xử lý đúng quy trình, vứt cá trôi theo dòng sông, khiến dịch bệnh lây lan, gây ô nhiêm môi trường.

Đắk Nông: Cá lồng trên sông Krông Nô bị chết nghi do ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 3.

Ước tổng thiệt hại của các hộ nuôi cá ở xã Buôn Choah đến thời điểm này đã lên đến gần 1 tỷ đồng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Nông đã hướng dẫn các hộ dân cách sát trùng lồng bè, xử lý cá chết bằng cách chôn lấp có sát trùng hố chôn để tránh lây lan diện rộng ra các lồng bè khác…