TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Diễn tập ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN lần thứ 2 năm 2018

Diệu Quỳnh, Thúy Ngân, Lê Trang, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 12:55 ngày 27/03/2018

VTV.vn - Sáng 27/3, tại Đà Nẵng đã diễn ra Diễn tập phối hợp ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN lần thứ 2.

Tình huống giả định đặt ra tại cuộc Diễn tập phối hợp ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN là một cơn bão cường độ mạnh đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Trung gây thiệt hại nặng, các cơ sở y tế bị tàn phá nên không đáp ứng được yêu cầu cấp cứu… Chính phủ thông qua trung tâm điều phối ASEAN kêu gọi sự giúp đỡ của các nước, ngay sau đó, các đội y tế khẩn cấp đã có mặt tại Quảng Nam – Đà Nẵng để thiết lập cơ sở y tế lưu động và cứu chữa người bị nạn.

Diễn tập ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN lần thứ 2 năm 2018 - Ảnh 1.

Dưới sự giám sát, hướng dẫn của các chuyên gia từ Bộ Y tế Công cộng, Viện Quốc gia về Y học thảm họa Thái Lan và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), 12 đội y tế khẩn cấp đến từ các nước đã tiếp cận các quy trình phối hợp theo tiêu chuẩn khu vực về y tế khẩn cấp khi xảy ra thảm họa.

Diễn tập ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN lần thứ 2 năm 2018 - Ảnh 2.

Diễn tập quốc tế ứng phó về y tế trong thảm họa là cơ hội cho các đội y tế Việt Nam tiếp cận và nâng cao năng lực chuyên môn theo tiêu chuẩn khu vực. Ngoài ra các cơ quan quản lý y tế từ trung ương đến địa phương cũng được tăng cường năng lực quản lý điều hành hoạt động y tế trong tình huống có thảm họa, bổ sung các kỹ năng chuyên môn về lập kế hoạch ứng phó thảm họa.