TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Độc đáo lễ hội "trống đôi, cồng ba, chiêng năm"

Ngọc Cẩm, Hữu Viên (VTV8)Cập nhật 17:47 ngày 21/02/2019

Lễ hội "Trống đôi, cồng ba, chiêng năm" 2019 được tổ chức tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

VTV.vn - Sáng nay (21/2), tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh (Đồng Xuân, Phú Yên) đã diễn ra lễ hội "Trống đôi, cồng ba, chiêng năm".

Trống đôi, cồng ba, chiêng năm là bộ nhạc cụ có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần, nhất là trong những sinh hoạt văn hóa và lễ hội của đồng bào dân tộc Ba Na và dân tộc Chăm ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh nói riêng và cộng đồng các dân tộc thiểu số của tỉnh Phú Yên nói chung.

Sự hòa quyện của bộ ba nhạc cụ này từ âm điệu, tiết tấu đến ngôn ngữ hình thể của người biểu diễn tạo nên nghệ thuật trình diễn hết sức độc đáo. Âm thanh của trống đôi, cồng ba, chiêng năm có nhiều giai điệu khác nhau, mang đến những thông điệp cũng khác nhau cho người thưởng thức.

Việc tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số hàng năm cũng là cách bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.